Thái Lan duy trì tốt ổn định tài chính bất chấp đại dịch Covid-19

NDO -

Chính phủ Thái Lan khẳng định trong nửa đầu năm tài chính 2022, nước này đã duy trì tốt sự ổn định về tài chính, bất chấp những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, cũng như những bất ổn kinh tế trên toàn cầu.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana.
Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana cho biết, mặc dù Chính phủ nước này phải tung ra những khoản trợ cấp để giúp giảm gánh nặng cho những người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch và khủng hoảng năng lượng toàn cầu, kinh tế Thái Lan vẫn phát triển tốt. Ông cho biết thêm, Thái Lan vẫn duy trì được sự ổn định về tài chính nhờ Chính phủ triển khai các biện pháp hỗ trợ dưới các quy định về kỷ luật tài chính nghiêm ngặt.

Theo ông, sự ổn định này được thể hiện rõ ở việc ngân khố Thái Lan đã có thêm 418,59 tỷ bạt (hơn 12 tỷ USD) tiền mặt chỉ trong 5 tháng đầu của năm tài chính 2022 (từ tháng 10/2021 đến tháng 2/2022). Trong khoảng thời gian này, Bộ Tài chính Thái Lan đã thu được 901,44 tỷ bạt, trong khi Chính phủ chi tiêu khoảng 1.430 tỷ bạt và vay thêm 394,47 tỷ bạt để bù đắp phần thâm hụt.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan cho biết thêm, việc Thái Lan đặt ra khoản dự phòng thâm hụt ngân sách khoảng 700 tỷ bạt trong năm tài chính 2022 và hơn 400 tỷ bạt tiền mặt trong ngân khố là phù hợp với kế hoạch duy trì mức dự trữ từ 400 tới 500 tỷ bạt. Chính phủ Thái Lan tin tưởng rằng nguồn thu trong cả năm tài chính 2022 sẽ đạt mục tiêu 2,4 nghìn tỷ bạt (hơn 71 tỷ USD) và lượng dự trữ ngoại hối của đất nước cũng đạt mức 245 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Thái Lan cũng vẫn giữ được mức giá hàng hóa tiêu dùng ổn định và lạm phát ở một tỷ lệ có thể kiểm soát được. Giá năng lượng toàn cầu đã đẩy mức lạm phát của Thái Lan lên 3% trong tháng 1 và 5% trong tháng 2. Tuy nhiên, nếu không tính mức tăng giá nhiên liệu, thì tỷ lệ lạm phát chỉ ở mức 0,5% trong tháng 1 và 1,8% trong tháng 2.

Ông Thanakorn cho biết, Chính phủ Thái Lan đã đặt ra 10 biện pháp để giúp giảm gánh nặng của những người dân bị ảnh hưởng do giá nhiên liệu và hàng hóa gia tăng. Các biện pháp này cũng được điều chỉnh tùy theo tình hình. Tỷ lệ thất nghiệp của Thái Lan trong quý 4/2021 đã giảm xuống chỉ còn 1,6% khi nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch Covid-19. 

Bên cạnh đó, từ năm 2021, lĩnh vực xuất khẩu của Thái Lan cũng đã được cải thiện sau khi nhà máy khôi phục hoạt động cùng với việc triển khai chính sách cách ly các nhà máy. Kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2021 đã tăng 17 đến 20% và dự kiến sẽ tăng thêm 5-10% trong năm nay.

Nền kinh tế Thái Lan trong năm nay được dự báo sẽ có mức tăng trưởng tốt nhờ các ngành nông nghiệp và thương mại biên giới bởi hai ngành này không bị tác động bởi dịch Covid-19. Ông Thanakorn chỉ ra rằng các quốc gia châu Á vẫn cần các mặt hàng nông sản của Thái Lan. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế Thái Lan còn được thúc đẩy bởi xuất khẩu, chi tiêu chính phủ cũng như việc ở rộng đầu tư trong khu vực tư nhân, đặc biệt là ngành công nghiệp xe điện với các biện pháp hỗ trợ mà Chính phủ Thái Lan mới triển khai.