Thái Lan áp dụng cách ly tại nhà cho bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ

NDO -

Ngày 29/6, Bộ Y tế Thái lan đã thông qua kế hoạch cho phép các bệnh nhân mắc Covid-19 những không có triệu chứng được cách ly tại nhà nhằm dành các giường bệnh cho các ca bệnh nặng hơn.

Một khu bệnh viện dã chiến ở quận Laksi, Bangkok. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Một khu bệnh viện dã chiến ở quận Laksi, Bangkok. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Kế hoạch cách ly tại nhà này được Bộ Y tế Thái Lan triển khai trong bối cảnh số ca bệnh đang tăng mạnh tại các khu vực “đỏ sẫm” trong những ngày vừa qua. Số ca mắc Covid-19 mới được phát hiện trong các đợt xét nghiệm diện rộng trong và chung quanh các ổ dịch mới được phát hiện đã đóng góp một phần lớn cho sự gia tăng này.

Thứ trưởng Y tế Thái Lan Sathit Pitutecha cho biết, việc điều trị những ca bệnh nghiêm trọng hiện là ưu tiên hàng đầu và nhà chức trách Thái Lan đang tìm cách bảo đảm cung cấp đủ số giường bệnh cho những người bị mắc Covid-19 cần điều trị và giảm thiểu số ca tử vong bằng mọi giá. Việc cách ly tại nhà sẽ giúp có thêm thêm được nhiều giường bệnh trống để điều trị cho các bệnh nhân nặng.

Theo ông Sathit, ý tưởng cách ly tại nhà đang được triển khai và nhà chức trách sẽ áp dụng công nghệ cần thiết giúp bác sĩ có thể giám sát tình hình sức khỏe của bệnh nhân từ xa. Theo đó, nhà chức trách sẽ thiết lập một hệ thống cảnh báo và theo dõi từ xa cũng như báo cáo tức thì các thông tin cần thiết về người bệnh đang ở tại nhà, cũng như nhiệt độ và mức độ ô-xy trong máu của họ.

Việc cách ly tại nhà sẽ được áp dụng cho các bệnh nhân thuộc nhóm “mầu xanh lá”, là những người mắc Covid-19 nhưng không xuất hiện triệu chứng, ở Bangkok. Những bệnh nhân này sẽ bị cô lập trong nhà của họ để dành các giường bệnh tại các cơ sở y tế cho những người có triệu chứng nặng hơn ở Bangkok và những tỉnh lân cận, những nơi được xếp trong khu vực kiểm soát dịch tối đa - vùng “đỏ sẫm”.

Ngoài ra, Cục Dịch vụ Y tế (DoMS) cũng đề xuất thêm một số điều kiện đối với các bệnh nhân cách ly tại nhà. Cục trưởng DoMS Somsak Akksilp cho biết, để được cách ly tại nhà, các bệnh nhân phải là những người dưới 60 tuổi và có tình trạng sức khỏe tương đối tốt. Khi cách ly tại nhà họ chỉ được ở một mình hoặc cùng với tối đa một người thân. Các bệnh nhân cũng phải là người không có các bệnh tiểu đường hay có các bệnh nền khác. Đồng thời, bệnh nhân khi muốn cách ly tại nhà cũng cần nhận được sự chấp thuận của các bác sĩ.

Trong suốt thời gian cách ly, người bệnh không được tiếp khách hoặc có tiếp xúc gần với những người già và trẻ em. Nếu ở chung với người khác, bệnh nhân cần phải ở trong một phòng tách biệt và tránh xa các khu vực dùng chung. Những đồ đạc cá nhân của người bệnh cũng cần được để cách xa những người khác trong khi bệnh nhân cần thường xuyên rửa tay, sử dụng gel sát khuẩn, đeo khẩu trang y tế và duy trì giãn cách xã hội.

Mỗi ngày, Văn phòng An ninh Y tế Quốc gia Thái Lan (NHSO) sẽ chi 1.000 bạt cho bệnh viện để họ cung cấp ba bữa ăn cho người bệnh và 1.100 bạt một ngày cho để chi trả cho các thiết bị y tế.