Thái Bình tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh

NDO -

Ngày 8/6, vòng chung khảo Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Thái Bình diễn ra trọng thể tại thành phố Thái Bình. Ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho thí sinh xuất sắc nhất Hội thi.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Hương Thu.
Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Hương Thu.

Người đoạt giải Nhất Hội thi là thí sinh Nguyễn Thị Hương Thu, công tác tại Trung tâm Chính trị thành phố Thái Bình. Thí sinh Thu đã có phần thi giảng trực tiếp tại hội trường với kết cấu nội dung chặt chẽ, lựa chọn nội dung trọng tâm phù hợp, liên hệ sát với thực tiễn đối tượng người học. Bài giảng đoạt giải Nhất được Ban Giám khảo đánh giá cao bởi rất sinh động, cuốn hút.

Vòng chung khảo Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Thái Bình có tất cả 5 thí sinh dự thi, được chọn từ 8 thí sinh tham gia tại vòng sơ khảo được tổ chức trước đó.

Qua hai vòng thi, thí sinh phải thực hiện 3 nội dung thi gồm: Soạn giáo án; Thi giảng trực tiếp và phần trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Hội thi nhằm nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên chuyên trách các Trung tâm Chính trị trong toàn tỉnh.

Đây cũng là cơ hội cho các giảng viên giao lưu, học hỏi, trao đổi và phổ biến kinh nghiệm; đồng thời cổ vũ, động viên, khích lệ đội ngũ làm công tác giảng dạy chính trị, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại các Trung tâm chính trị.

Hội thi cũng là cơ sở đánh giá đội ngũ giảng viên, từ đó có căn cứ để bổ sung, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên; đổi mới giảng dạy của Trung tâm chính trị cấp huyện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình.