Thái Bình thông báo khẩn tìm người đến đền Tiên La

NDO -

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ 30-4 đến 1-5, các phương tiện thông tin tại Thái Bình liên tục phát đi thông báo khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình, của Sở Y tế về việc tìm người đã đến cụm đền Tiên La.

CDC Thái Bình đang đẩy nhanh việc xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm liên quan đến trường hợp F0, F1 đi về địa bàn tỉnh.
CDC Thái Bình đang đẩy nhanh việc xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm liên quan đến trường hợp F0, F1 đi về địa bàn tỉnh.

Tỉnh Thái Bình đã chuyển trạng thái chống dịch sang giai đoạn mới khi phát hiện một trường hợp F0 về địa bàn đi lễ hội đền Tiên La (xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà). 

Cụ thể, tất cả mọi công dân đến di tích này trong thời gian từ 7 đến 10 giờ ngày 25-4 (do có một ca bệnh Covid-19 quê thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đến ngày 30-4 được xác định dương tính với Covid-19 ), cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

Ngoài ra, có thể gọi điện đến các đường dây nóng tiếp nhận thông tin về Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình (0227.383.6722) hoặc số điện thoại tiếp nhận các phản ánh về dịch Covid-19 tại huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. 

Qua theo dõi của phóng viên, hiện nay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cũng ban hành công văn gửi các đơn vị y tế trong và ngoài công lập với nội dung như đã nêu, đồng thời đề nghị các đơn vị chỉ đạo trạm y tế xã, phường,thị trấn bố trí  sẵn sàng tiếp nhận khai báo y tế nếu công dân đến đúng địa chỉ, thời gian trên tại đền Tiên La, hoặc xác định có nguy cơ thì lấy mẫu bệnh phẩm gửi ngay về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình để xét nghiệm SARS-CoV-2.

Thông tin mới nhất từ Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, các mẫu xét nghiệm F1, F2 ở huyện Hưng Hà và Quỳnh Phụ (liên quan đến bệnh nhân ở Hưng Yên) lấy mẫu ngày 30-4 đều cho kết quả âm tính lần 1.

Thái Bình: Phát hiện một trường hợp F0 đi lễ hội đền Tiên La