TH quyết tâm thực hiện dự án đầu tư tại Nga

NDO - Nghe thông tin khi dự án hoàn thành, nơi đây sẽ có khoảng 12,5 nghìn con bò, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi bất ngờ: “Tức là gấp 5 lần số bò bây giờ?”. Ông Aliev Rasul Magomedovich, Giám đốc điều hành trang trại TH Volokolamsk (tỉnh Moskva) gật đầu.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác Đại sứ quán thăm trang trại chăn nuôi bò của Tập đoàn TH tại Nga.
Đoàn công tác Đại sứ quán thăm trang trại chăn nuôi bò của Tập đoàn TH tại Nga.

Volokolamsk nằm cách trung tâm thủ đô Moskva của Nga khoảng 1,5 giờ chạy xe. Mùa hè, hai bên đường những khóm hoa hồng, hoa tím nở rộ. Con đường nhựa len qua những khu làng được tô điểm bằng những ngôi nhà gỗ kiểu Nga. Hay những căn nhà vườn nằm lọt thỏm giữa khu đất rộng gấp 10 lần nó, có hàng rào bằng tôn và dàn hoa lấp ló nơi cổng nhà.

Con đường nhựa cũng dẫn chúng tôi đến cánh đồng lúa mì của TH RUS đang độ chín, bắt đầu trĩu cành. Cánh đồng màu vàng hun hút không thấy điểm cuối, là một phần trong hàng chục nghìn ha đất nông nghiệp mà TH RUS thuê để gieo trồng các loại cỏ, ngô, hướng dương, lúa mì, đậu tương… làm thức ăn gia súc và tiêu thụ tại thị trường Nga, cũng như hướng đến xuất khẩu.

Đường vào trang trại bò ngập trắng cúc họa mi. Ngoài đồng lúa mì, trại bò TH là điểm đến khiến các vị khách từ Moskva tò mò hơn cả. Từ năm 2018, Tập đoàn đã nhập 1.100 con bò sữa giống từ Mỹ về trang trại TH Volokolamsk, đến nay đã nhân giống tổng đàn lên gần 2.500 con. Tất cả chúng đều được nuôi thả trong chuồng với hệ thống quạt làm mát và vệ sinh chuồng tự động.

Báo chí Nga từng thích thú về chú bò của TH có thể cho năng suất kỷ lục hơn 100 lít sữa/ngày. Chúng tôi tự tính với nhau rằng, tức là khoảng 5 bình nước to, loại thường úp lên máy đun nước nóng lạnh để trong phòng. Giám đốc điều hành trang trại TH Volokolamsk, ông Aliev Rasul Magomedovich khẳng định, trang trại thuộc diện năng suất cao. Mỗi con bò sữa hiện cho tới 40 lít sữa tươi/ngày. Sữa nguyên liệu được các hãng thu mua với giá tốt.

TH quyết tâm thực hiện dự án đầu tư tại Nga ảnh 1

Cánh đồng lúa mì của TH.

Thăm khu tập kết máy móc nông nghiệp, cánh đồng lúa mì, cũng như trang trại bò, Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ ấn tượng với quy mô của dự án có quy trình sản xuất hiện đại. Đại sứ tin tưởng đây là dự án đầu tư hiệu quả và mang tính biểu tượng cho hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Nga. Dự án cũng tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Lãnh đạo TH RUS bày tỏ quyết tâm: Công việc chủ đạo của TH Group hiện nay là xây dựng các Tổ hợp trang trại nuôi bò sữa quy mô công nghiệp và sử dụng công nghệ cao. Mỗi Tổ hợp trang trại chứa 6.000 con bò sữa và tổng đàn bò bê lên tới khoảng 12.000 con. Giai đoạn 1 xây dựng trang trại tại các tỉnh Moskva và Kaluga (Nga) đã và đang hoàn thành. Kế hoạch tháng 10 năm nay, Tập đoàn tiếp tục nhập khoảng 2.400 bò sữa giống từ Mỹ về trang trại TH Ulyanovo (tỉnh Kaluga). Riêng dự án tại tỉnh Moskva, TH RUS quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2023.

Cũng theo đại diện TH RUS, một nhà máy chế biến sữa của Tập đoàn cũng đang được xây dựng tích cực tại Khu kinh tế đặc biệt của tỉnh Kaluga, dự kiến năm sau sẽ hoàn thành giai đoạn 1 và các sản phẩm sữa thương hiệu "TH True Milk" tại thị trường Nga đầu tiên sẽ ra mắt người tiêu dùng". Tình hình chính trị phức tạp trên thế giới hiện nay ít nhiều ảnh hưởng hoạt động của không ít tập đoàn kinh tế-thương mại tại Nga, song TH Group quyết tâm thực hiện kế hoạch đầu tư của mình tại Nga đến thành công cuối cùng.

Trò chuyện qua điện thoại với Đại sứ Đặng Minh Khôi, bà chủ Thái Hương, mà mọi người vẫn gọi với cái tên thân mật ma-đam, bộc bạch với cái giọng đặc sệt tiếng Nghệ: “Trong lúc khó khăn như thế mà công ty vẫn làm quyết tâm như thế. Bò đẹp như thế đấy”. Đại sứ Đặng Minh Khôi chúc mừng Tập đoàn TH, đồng thời nhấn mạnh, chính quyền địa phương luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phát triển làm ăn, kinh doanh tại “xứ sở Bạch dương”.