Văn hóa dân tộc

Tết Độc lập trên cao nguyên Mộc Châu

Theo thông lệ, vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9 hằng năm, đồng bào dân tộc Mông ở Sơn La và khắp vùng Tây Bắc lại nô nức đổ về cao nguyên Mộc Châu mừng ngày hội Tết Độc lập. Tết Độc lập của đồng bào Mông là một trong hai ngày lễ lớn trong năm, sau Tết cổ truyền, đã trở thành ngày hội văn hóa lớn không thể thiếu của đồng bào Mông trong cả nước.

Điệu múa khèn của người Mông trong ngày Tết Độc lập ở Mộc Châu.
Điệu múa khèn của người Mông trong ngày Tết Độc lập ở Mộc Châu.

Trong dịp này, hòa chung không khí cả nước chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, UBND huyện Mộc Châu tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc 2015. Chương trình Ngày hội văn hóa năm nay diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó đồng bào các dân tộc đem đến không khí vô cùng sôi động bởi âm thanh và mầu sắc văn hóa đặc sắc. Những ngày này về cao nguyên Mộc Châu, du khách sẽ rất ấn tượng bởi những nét đẹp văn hóa độc đáo từ trang phục truyền thống của các nam nữ dân tộc Mông trong tỉnh và các tỉnh miền núi Tây Bắc tấp nập đổ về tham dự Tết Độc lập.

Phấn khởi đón ngày Tết Độc lập, trên khắp mọi ngả đường, tuyến phố cao nguyên Mộc Châu diễn ra các chương trình biểu diễn ca múa nhạc, tấu nhạc cụ. Góc phố này dành cho điệu múa khèn của những chàng trai Mông; âm điệu khèn lúc trầm bổng, dìu dặt, tha thiết, lúc vui tươi, rộn ràng... Đoạn phố khác lại dành cho những cô gái Mường với giai điệu của những ca khúc hoa đất mường, hát mời trầu, múa bông dịu dàng, đằm thắm… Ngày hội còn là dịp để gặp gỡ, giao lưu, kết duyên, hò hẹn, trao gửi tình cảm… của các đôi nam nữ vùng cao Tây Bắc.

Tết Độc lập trên cao nguyên Mộc Châu ảnh 1

Ngày hội văn hóa ở cao nguyên Mộc Châu.

Tết Độc lập ở cao nguyên Mộc Châu kéo dài từ ngày 28-8 đến 2-9, nhưng đông vui nhất vẫn là ngày 1-9. Bà con người Mông tập trung về để gặp gỡ, kết giao, vui chơi sau những ngày làm lụng vất vả và đây cũng là cách người Mông thể hiện tấm lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào.