Tây Ninh đón người dân từ TP Hồ Chí Minh về quê

NDO -

Ngày 25/8, Bộ Công an cho biết, sáng cùng ngày, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Sở Giao thông vận tải đón hơn 300 người dân Tây Ninh đang lưu trú tại huyện Nhà Bè và các quận 10,11,5,6,7 và quận 8 ở TP Hồ Chí Minh về Tây Ninh.

các xe khách được cảnh sát giao thông dẫn đường
các xe khách được cảnh sát giao thông dẫn đường

Theo đó, từ sáng sớm, lực lượng Cảnh sát giao thông (Cảnh sát giao thông) Công an tỉnh Tây Ninh bố trí lực lượng, phương tiện chuẩn bị đón người dân đang lưu trú tại TP Hồ Chí Minh về quê trong đợt 1.

Trung tá Võ Văn Khánh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an Tây Ninh - cho biết, đơn vị đã bố trí 5 xe ô-tô, 15 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng công an các huyện thị xã thành phố bảo đảm an toàn trong suốt hành trình đưa người dân về. Trong suốt quá trình dẫn đường, lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch bảo đảm an toàn cho lực lượng và người dân trở về Tây Ninh.

Liên quan đến công tác đón người dân về, Công an các huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh Tây Ninh trên cơ sở danh sách người dân lưu trú tại TP Hồ Chí Minh có nguyện vọng về địa phương và kế hoạch tổ chức tiếp nhận của chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại địa điểm tiếp nhận.

Lực lượng chức năng, công an xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra người dân từ TP Hồ Chí Minh về địa phương đối với việc chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, người dân phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà ít nhất 21 ngày tại nơi lưu trú, thực hiện 5K theo quy định. Gia đình có người thân từ TP Hồ Chí Minh về Tây Ninh phải cam kết trong suốt thời gian theo dõi sức khỏe, cách ly y tế tại nhà, toàn bộ thành viên trong gia đình không được ra khỏi nhà, không tiếp xúc người bên ngoài gia đình.

Được biết tất cả người được đón về đều đã được tiêm vaccine và xét nghiệm có kết quả âm tính.

Theo Kế hoạch, từ ngày 25-29/8, tỉnh Tây Ninh đón hơn 2.250 người đang lưu trú tại TP Hồ Chí Minh trở về địa phương. Việc đón người dân Tây Ninh trở về nhằm chia sẻ với TP Hồ Chí Minh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời tạo điều kiện để người dân Tây Ninh ở TP Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa phương.