Tây Ban Nha hứng chịu làn sóng nhiệt thứ hai

NDO - Ngay sau đợt nắng nóng thứ nhất, Tây Ban Nha đã phải đối diện với làn sóng nhiệt thứ hai tại nhiều khu vực kéo dài từ ngày 13-17/7, với nhiệt độ trung bình vượt qua 40 độ C, cao hơn đáng kể so với mức bình thường thời điểm này trong năm.
0:00 / 0:00
0:00
Tây Ban Nha hứng chịu làn sóng nhiệt thứ hai
Tây Ban Nha hứng chịu làn sóng nhiệt thứ hai ảnh 1

Du khách "giải nhiệt" dưới máy phun sương được lắp đặt trên đường Joan de Borbó, Barcelona,

Tây Ban Nha hứng chịu làn sóng nhiệt thứ hai ảnh 2

Người dân đạp xe đi ngang qua cột nhiệt kế trên một con đường ở Sevilla, khi nhiệt độ đang ở mức 45 độ C.

Tây Ban Nha hứng chịu làn sóng nhiệt thứ hai ảnh 3

Du khách mặc bikini ngâm mình làm mát ở đài phun nước tại Quảng trường Tây Ban Nha ở Sevilla.

Tây Ban Nha hứng chịu làn sóng nhiệt thứ hai ảnh 4

Đạp xe trên đường phố Barcelona dưới đợt nắng nóng cực đoan.

Tây Ban Nha hứng chịu làn sóng nhiệt thứ hai ảnh 5

Du khách đem theo bình nước khi đi dạo phố ở Barcelona.

Tây Ban Nha hứng chịu làn sóng nhiệt thứ hai ảnh 6

Một số người tránh nóng trên sông Iregua, đoạn đi qua thành phố Logroño khi nhiệt độ ở khu vực La Rioja lên tới 41 độ C.

Tây Ban Nha hứng chịu làn sóng nhiệt thứ hai ảnh 7

Một số du khách đi bộ tại trung tâm Barcelona, khi ​​tất cả các vùng của khu vực Catalonia bước vào mức báo động cao nhất do đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất thể vượt quá 41 độ C.

Đây là đợt sóng nhiệt bất thường tại Tây Ban Nha, sau khi trải qua mùa xuân nóng bức với nhiệt độ ngang mức trung bình thường thấy vào tháng 7 và tháng 8 hằng năm.

Giới khoa học nhận định biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây sóng nhiệt cực đoan và dự đoán các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng hay hạn hán sẽ xảy ra thường xuyên hơn.