Tàu thăm dò Luna-25 của Nga đâm vào Mặt trăng

NDO - Sứ mệnh đổ bộ Mặt trăng đầu tiên của Nga sau 47 năm đã thất bại sau khi tàu thăm dò gặp sự cố khẩn cấp và được xác nhận đã đâm vào Mặt trăng.
0:00 / 0:00
0:00
Một bức ảnh chụp từ camera của tàu thăm dò Luna-25 cho thấy miệng núi lửa Zeeman nằm ở rìa phía xa của Mặt trăng, ngày 17/8/2023. (Ảnh: Reuters) Roscosmos/Handout via REUTERS/File Photo Acquire Licensing Rights
Một bức ảnh chụp từ camera của tàu thăm dò Luna-25 cho thấy miệng núi lửa Zeeman nằm ở rìa phía xa của Mặt trăng, ngày 17/8/2023. (Ảnh: Reuters) Roscosmos/Handout via REUTERS/File Photo Acquire Licensing Rights

Trong thông báo đưa ra ngày 20/8, Cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga cho biết, tàu thăm dò Luna-25 đã bị mất kiểm soát và đâm vào Mặt trăng.

Roscosmos cho hay đã mất liên lạc với tàu Luna-25 sau khi một sự cố xảy ra trong lúc tàu tiến vào quỹ đạo tiền hạ cánh ngày 19/8.

Theo kết quả phân tích sơ bộ, tàu Luna-25 đã di chuyển sang quỹ đạo lệch thiết kế và không còn tồn tại do va chạm với bề mặt Mặt trăng.

Roscosmos đã thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm nói trên.

Trước đó, rạng sáng 11/8, Nga đã phóng tàu thăm dò Mặt trăng Luna-25 vào không gian, đánh dấu bước khởi động lại chương trình thăm dò Mặt trăng của nước này gần 50 năm sau khi thực hiện sứ mệnh Luna-24 vào năm 1976.

Sứ mệnh của Luna-25 là thử nghiệm các công nghệ hạ cánh mềm xuống vùng cực Mặt trăng và tiến hành các nghiên cứu cấu trúc bên trong cũng như khám phá các nguồn tài nguyên, trong đó có nước. Nhiệm vụ khoa học của Luna-25 dự kiến kéo dài 1 năm.

Nga lên kế hoạch để Luna-25 đổ bộ xuống cực nam của Mặt trăng vào ngày 21/8 với tham vọng trở thành quốc gia đầu tiên làm được điều đó. Ấn Độ đã phóng tàu thăm dò Chandrayaan-3 vào ngày 14/7 cho nhiệm vụ tương tự, dự kiến đổ bộ vào ngày 23/8.