Tàu cá của ngư dân Quảng Nam đang neo đậu bốc cháy trong đêm

NDO -

NDĐT - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) Nguyễn Tấn Hùng cho biết, mãi đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay (27-11), lực lượng chức năng và người dân địa phương mới dập tắt vụ cháy tàu cá đang neo đậu tại khu bến chợ Tam Hải.

Tàu cá QNa 91775 TS bốc cháy trong đêm.
Tàu cá QNa 91775 TS bốc cháy trong đêm.

Theo nhiều ngư dân cho biết, khoảng 22 giờ 30 phút tối 26-11, tàu cá QNa 91775 TS của Ngô Văn Cát (50 tuổi, trú tại thôn Long Thạnh Đông, xã Tam Hải) đang neo đậu ở bến chợ Tam Hải thì bất ngờ bốc cháy lớn.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng và người dân địa phương khẩn trương tổ chức dập đám cháy, nhưng do trên tàu cá này còn nhiều dầu diesel và các ngư lưới cụ, nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến 5 giờ 30 phút ngày 27-11, lực lượng chức năng mới dập tắt được ngọn lửa, nhưng tàu cá QN 91775 TS bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại gần 10 tỷ đồng.

Theo ông Cát, tàu cá QNa 91775 TS có công suất 822 CV (hành nghề lưới vây) được đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ, với tổng số tiền khoảng 9,2 tỷ đồng. Sau chuyến hành nghề trên biển, tàu cá QNa 91775 TS chạy về bến Tam Hải trú tránh bão số 9 thì bị bốc cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.