Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 mà Quốc hội giao cho cơ quan thuế ở mức khá cao (nếu loại trừ số thu từ dầu thô, tiền sử dụng đất, cổ tức, xổ số... thì tăng 16,7% so với thực hiện năm 2017), trong khi dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay ở mức 6,7% đến 6,8%, chỉ số giá tiêu dùng dưới 4%. Kết thúc quý I-2018, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý ước đạt 265.438 tỷ đồng, bằng 24,8% so với dự toán, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số thu nội địa ước đạt 252.208 tỷ đồng, bằng 24,4% so với dự toán, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2017.
Với kết quả thu NSNN nêu trên, có thể thấy, công tác thu NSNN ba tháng đầu năm vẫn đang bám sát tiến độ thực hiện dự toán và phù hợp diễn biến tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tình hình kinh tế cũng như thời tiết, khí hậu còn tiềm ẩn những rủi ro, trong khi kịch bản tăng trưởng kinh tế các quý sau có khả năng sẽ thấp hơn và giảm dần. Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2018, cơ quan thuế các cấp tiếp tục triển khai đầy đủ và quyết liệt các biện pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, khai thác tăng thêm nguồn thu.
Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết, việc tích cực tập trung nguồn lực cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế trên cơ sở phân tích rủi ro, tập trung vào những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, hoàn thuế, về sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp, ưu đãi thuế, các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá... được coi là giải pháp hàng đầu. Sở dĩ như vậy vì qua hai năm 2016-2017, số thu từ hoạt động này đã làm tăng thu hơn 33 nghìn tỷ đồng, giảm lỗ gần 70 nghìn tỷ đồng.
Bên cạnh đó, ngành thuế cũng tập trung đồng bộ hóa các biện pháp quản lý nợ thuế, từ việc giao chỉ tiêu thu nợ đến tăng cường thực hiện việc cưỡng chế thuế. Đây là một giải pháp cần thiết, bởi năm 2017, ngành thuế đã đôn đốc thu nợ đọng được 44.773 tỷ đồng, đạt 89,9% số tiền nợ thuế từ năm 2016 chuyển sang năm 2017. Tổng số tiền thuế nợ của năm 2017 cũng đã giảm 4.138 tỷ đồng so cùng kỳ, trong đó, riêng nợ có khả năng thu giảm 7.416 tỷ đồng. “Nếu không quyết liệt quản lý nợ thuế, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý thu nói chung”, Tổng Cục trưởng Bùi Văn Nam khẳng định.
Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ thu năm 2018 cũng như cả giai đoạn 2016 - 2020, cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai đầy đủ, kịp thời các giải pháp quản lý thu, chống thất thu. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng đã kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh, hoàn thiện chính sách thu theo hướng bao quát toàn bộ nguồn thu, mở rộng cơ sở thu. Trước mắt, Bộ Tài chính kiến nghị Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế...
| Trong quý I-2018, ước tính cả nước có 49 trong tổng số 63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán hơn 24%, trong đó 32 địa phương thu đạt hơn 26% dự toán năm; 43 trong tổng số 63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 20 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ. |