Tạp chí Giáo dục ra mắt trang thông tin điện tử mới

NDO -

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tạp chí Giáo dục chính thức giới thiệu, cho ra mắt phiên bản mới của trang thông tin điện tử.

Tạp chí Giáo dục kỷ niệm 20 năm thành lập
Tạp chí Giáo dục kỷ niệm 20 năm thành lập

Ngày 9-3, Tạp chí Giáo dục tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (9-3-2001 - 9-3-2021). Trong dịp này, Tạp chí Giáo dục đã giới thiệu trang thông tin điện tử mới và đưa vào sử dụng hệ thống xuất bản tạp chí khoa học mở theo chuẩn quốc tế.

Tạp chí Giáo dục ra mắt trang thông tin điện tử mới -0PGS,TS Nguyễn Tiến Trung, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Giáo dục.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS,TS Nguyễn Tiến Trung, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Giáo dục cho biết: Sau 20 năm hình thành và phát triển, đến nay, Tạp chí đã được Hội đồng Giáo sư nhà nước đánh giá là một tạp chí khoa học có chất lượng cao trong nước.

Với việc xây dựng mới, trang thông tin điện tử tại địa chỉ:  http://tapchigiaoduc.edu.vn, Tạp chí sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ: Phổ biến các chính sách mới, quan trọng của ngành cũng như những thực tiễn nghiên cứu, triển khai trên toàn quốc; Giới thiệu các kết quả nghiên cứu quan trọng trong và ngoài nước, có nhiều ý nghĩa đối với các vấn đề được quan tâm của ngành giáo dục nước ta, phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển; Giới thiệu các điển hình tiên tiến trong quản lý giáo dục, triển khai đổi mới giáo dục và đào tạo, các điển hình tiên tiến, các kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục và một số khoa học liên quan…

Đối với hệ thống xuất bản tạp chí khoa học mở theo chuẩn quốc tế Vietnam Journal of Education (VJE) được xuất bản bằng tiếng Anh tại địa chỉ http://vje.vn, VJE xuất bản số đầu tiên vào Quý IV năm 2017. Kể từ Quý IV năm 2018, VJE đã xuất bản các bài báo với cấu trúc và quy trình xuất bản phù hợp với các tiêu chuẩn xuất bản khoa học quốc tế. Trong giai đoạn tới, VJE sẽ tiếp tục phát triển để nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế.

Tạp chí sẽ chú trọng tăng các nội dung khoa học, thời sự, phục vụ các hoạt động nghiên cứu về khoa học giáo dục và xuất bản khoa học. Hiện hai phiên bản này của tạp chí đang ngày càng nhận được các bài báo của các tác giả uy tín cả trong và ngoài nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên Tạp chí Giáo dục 20 năm xây dựng và phát triển Tạp chí. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị trong thời gian tới, Tạp chí cần tiếp tục tăng cường các nội dung khoa học, thời sự nhiều vấn đề quan trọng trong giáo dục sẽ cần được tuyên truyền sớm, cung cấp những cái nhìn sâu sắc hơn cho xã hội về ngành. Theo Thứ trưởng, trong xu thế mới, tập chí cũng cần tiếp tục nghiên cứu về đổi mới hình thức xuất bản, tăng cường số hóa để lan tỏa tốt hơn các kết quả, công trình nghiên cứu, đổi mới về giáo dục đào tạo, thu hút hơn các nhà khoa học viết về chủ đề khoa học quản lý, khoa học giáo dục, công nghệ giáo dục…