Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, cô Sivanheuang Phengkhammay (tên tiếng Việt là Nguyễn Thị Thanh Hương), Hiệu trưởng Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du ở thủ đô Vientiane cho rằng, giai đoạn 2021-2026, Việt Nam có những bước chuyển mình bứt phá, nền tảng chính trị vững chắc, là tiền đề quan trọng để xã hội phát triển bền vững theo hướng nhân văn và hội nhập, thể hiện Việt Nam đã hội tụ đủ thế và lực, ý chí và quyết tâm để vươn mình phát triển hướng tới xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh.
Theo cô Nguyễn Thị Thanh Hương, một trong những dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ qua là cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy toàn hệ thống chính trị. Điều này thể hiện sức mạnh và quyết tâm cao của Đảng ta nhằm hướng tới xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hiện đại.
Là cán bộ công tác lâu năm trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, cô Hương kỳ vọng Đại hội XIV sẽ có nhiều quyết sách đột phá, tiếp tục tăng cường những chính sách nhân văn để tạo ra một môi trường phát triển ổn định, làm nền tảng để kiều bào ổn định cuộc sống, học tập và lao động ở nước sở tại, tạo điều kiện để kiều bào tham gia nhiều hơn vào hoạt động kinh tế-xã hội, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống.
Là kiều bào sinh sống, làm việc tại Lào, anh Khamphanh Xayxuanha (tên tiếng Việt là Nguyễn Xuân Hà), Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam khu vực thủ đô Vientiane luôn quan tâm, theo dõi sát sự phát triển của quê hương, đất nước, nhất là sự chuyển mình rất mạnh mẽ của Việt Nam thời gian gần đây. Là người con Việt Nam xa Tổ quốc, anh Hà tự hào và mong muốn Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa, khẳng định vị thế, vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới.
Anh Hà kỳ vọng Đại hội XIV tạo sự đột phá, đổi mới mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh tế, có nhiều chính sách mang tính dẫn dắt, dành nhiều ưu tiên cho hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện để khối doanh nghiệp kiều bào cũng như các doanh nghiệp trong nước phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực cho kinh tế-xã hội của hai đất nước Việt Nam và Lào.
Trong khi đó, chị Viengkeo Douangchaleun (tên tiếng Việt là Nguyễn Thị Thu Huyền) tin tưởng Đại hội XIV thành công tốt đẹp. Chị Thu Huyền cho rằng cần có chính sách ưu đãi dành cho kiều bào bởi họ không chỉ là những sứ giả góp phần quảng bá, lan tỏa giá trị văn hóa của người Việt ở nước ngoài mà còn là những chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ quê hương, đất nước “từ sớm, từ xa”, bảo đảm sự đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như khối đại đoàn kết dân tộc.