Tạo không gian phát triển, khơi thông kết nối vùng

Là một trong những dự án giao thông trọng điểm quốc gia, tuyến cao tốc Gia Nghĩa (Lâm Đồng)-Chơn Thành (thành phố Đồng Nai) đang được các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng.

Người dân cắt cây bàn giao mặt bằng thi công đường cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành.
Người dân cắt cây bàn giao mặt bằng thi công đường cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành.

Tăng cường tuyên truyền, kịp thời tháo gỡ vướng mắc

Đường cao tốc bắc-nam phía tây, đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành có chiều dài toàn tuyến 124,13 km, gồm đoạn qua thành phố Đồng Nai dài 101,03 km và tỉnh Lâm Đồng dài 23,1 km, tổng mức đầu tư toàn dự án 25.893 tỷ đồng. Dự án giai đoạn 1 có quy mô bốn làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75m, riêng đoạn qua phường Bình Phước và phường Đồng Xoài (thành phố Đồng Nai) rộng 25,5m. Để thực hiện dự án, tổng diện tích đất phải thu hồi là hơn 1.200 ha, trong đó địa bàn thành phố Đồng Nai khoảng 921 ha, tương đương gần 76% diện tích toàn tuyến.

Thành phố Đồng Nai triển khai ba dự án thành phần gồm: Dự án thành phần 1, đầu tư xây dựng đường cao tốc; Dự án thành phần 3, đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt và Dự án thành phần 5, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, đến nay mặt bằng của dự án đã được bàn giao khoảng 80%. Nhiều địa phương đạt kết quả cao như: xã Nha Bích hoàn thành 100%; xã Bù Đăng đạt 99%; xã Phước Sơn đạt 91%; các phường khác đạt hơn 70%.

Đoạn cao tốc Gia Nghĩa- Chơn Thành đi qua địa phận xã Nha Bích dài 9,92 km, ảnh hưởng 298 thửa đất của người dân, doanh nghiệp và đất công với diện tích gần 93 ha. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nha Bích Phạm Hồng Thái cho biết: “Để công tác giải phóng mặt bằng sớm hoàn thành, xã đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo phương châm khoa học, khẩn trương và sát thực tiễn. Từng cán bộ, đảng viên bám sát địa bàn, tăng cường tuyên truyền, đối thoại, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh”.

Cùng với đó, sự đồng thuận, ủng hộ của người dân đã trở thành yếu tố then chốt, góp phần đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. Gia đình ông Dương Văn Thảo (xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai) có hơn 1,1 ha đất trồng cây lấy gỗ nằm trong phạm vi thu hồi. Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, nhận thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công trình giao thông trọng điểm quốc gia đối với sự phát triển của đất nước và địa phương, ông Thảo là một trong những hộ dân đầu tiên tự nguyện ký biên bản bàn giao mặt bằng, nhận tiền bồi thường để tạo điều kiện cho dự án sớm triển khai. Ông Dương Văn Thảo cho biết: “Đây là công trình trọng điểm của Nhà nước, không chỉ phục vụ thế hệ hôm nay mà còn cho con cháu mai sau. Dự án có tầm quan trọng và ý nghĩa lớn như vậy cho nên gia đình tôi sẵn sàng ủng hộ và bàn giao đất để dự án sớm triển khai”.

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ

Thực hiện dự án đường cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành, trên địa bàn xã Thọ Sơn có 133 hộ gia đình có đất bị ảnh hưởng với diện tích cần thu hồi 112 ha. Đến nay xã đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 115 hộ gia đình. Trong đó 101 hộ đã thống nhất và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; hai hộ khác đã thống nhất với phương án hỗ trợ cây trồng nhưng chưa thực hiện chi trả do chưa có cơ chế hỗ trợ theo quy định; 12 hộ còn lại chưa thống nhất nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thọ Sơn Trần Văn Phương cho biết, xã cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Bù Đăng tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 170 tỷ đồng. Đồng thời, địa phương bàn giao 109 ha với chiều dài 11,5/13,23 km cho nhà thầu triển khai thi công. Đối với những hộ dân vướng mắc về nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất vượt thẩm quyền, địa phương kiến nghị thành phố Đồng Nai xem xét chỉ đạo giải quyết để bàn giao 100% mặt bằng cho nhà đầu tư sớm nhất.

Cùng với công tác giải phóng mặt bằng, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các gói thầu. Tại Dự án thành phần 3 (có tổng chiều dài khoảng 95,2 km, tổng mức đầu tư 951 tỷ đồng), hiện các nhà thầu thi công nền đường, hệ thống thoát nước, cầu vượt và tập kết vật liệu, khối lượng đạt khoảng 30%. Ông Nguyễn Thế Điệp, Chỉ huy trưởng, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hưng Lộc, một trong những đơn vị thi công Dự án thành phần 1, cho biết: “Công ty thi công từ Km71+360 đến Km79+00. Đến thời điểm này, chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng khoảng 80%. Mặc dù là mùa mưa nhưng đơn vị đang khẩn trương triển khai làm lán trại cho ban điều hành và công nhân; đồng thời tập kết toàn bộ xe cơ giới, thiết bị để khi thời tiết thuận lợi sẽ đồng loạt thi công đào đắp nền đường”.

Theo ông Dương Hoàng Vũ, Tổ phó Tổ công trình trọng điểm bắc Đồng Nai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, hiện nay, Dự án thành phần 1 đã bắt đầu thi công; Dự án thành phần 3 đang triển khai 12 gói thầu. Riêng bốn gói thầu xây dựng các khu tái định cư đã triển khai đạt khối lượng lớn nhất. Hiện các khu tái định cư: Tiến Hưng (phường Bình Phước); Đồng Tâm, Tân Phước (xã Đồng Tâm) và Tân Hưng (xã Tân Lợi) đã hoàn thành. Khu tái định cư Lý Thường Kiệt (xã Bù Đăng) đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2026.

Có thể bạn quan tâm