Tạo động lực tăng trưởng kinh tế từ du lịch

Sau hơn một năm mở rộng địa giới hành chính, tiềm năng, lợi thế của các vùng tại Lâm Đồng được kết nối, hình thành chuỗi sản phẩm du lịch-dịch vụ đa dạng.

Du khách trải nghiệm xứ ngàn hoa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Du khách trải nghiệm xứ ngàn hoa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Thực tiễn cho thấy, du lịch ngày càng khẳng định vị thế là ngành kinh tế động lực của địa phương, tạo nền tảng quan trọng để đưa Lâm Đồng trở thành trung tâm du lịch xanh, chất lượng cao, điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế

Phân tích bức tranh kinh tế Lâm Đồng sáu tháng đầu năm 2026, Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng cho rằng, dù chịu nhiều tác động từ tình hình thế giới, du lịch-dịch vụ vẫn tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu.

Khu vực dịch vụ tăng 9,17% so cùng kỳ năm 2025, nhờ hoạt động thương mại, du lịch và tiêu dùng tiếp tục khởi sắc. Toàn tỉnh đón gần 12 triệu lượt du khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, khách quốc tế khoảng 825 nghìn lượt, tăng 18,6%; doanh thu du lịch đạt hơn 33,3 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 22% so cùng kỳ năm 2025, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng GRDP địa phương.

Thời gian qua, chuỗi hoạt động “Chào mùa du lịch hè năm 2026” cùng nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, hội chợ và các hoạt động thể thao quy mô lớn đã tạo không khí sôi động, thu hút đông đảo du khách đến với Lâm Đồng. Chương trình kích cầu du lịch với thông điệp “Lâm Đồng đến để yêu” nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp.

Đến nay, đã có hơn 75 doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình với nhiều ưu đãi, như giảm giá phòng lưu trú, xây dựng các gói dịch vụ và nhiều chính sách hấp dẫn khác. Những hoạt động nêu trên góp phần kích thích nhu cầu du lịch nội địa và nâng cao khả năng cạnh tranh của điểm đến.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc, kết quả đạt được là sự cộng hưởng của nhiều giải pháp đồng bộ, từ đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số đến tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao gắn với phát triển du lịch.

Lâm Đồng hiện có hơn 4.270 cơ sở lưu trú với hơn 67,6 nghìn phòng; 99 khu, điểm du lịch và điểm tham quan, trong đó có hai khu du lịch quốc gia; cùng hệ thống khu nghỉ dưỡng và sản phẩm trải nghiệm ngày càng đa dạng.

Việc phát triển đồng thời các loại hình nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa, cộng đồng, thể thao mạo hiểm và du lịch biển đã tạo nên hệ sinh thái du lịch phong phú, đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Võ Thị Hoàng Yến nhận định: “Cách làm du lịch của tỉnh đang có sự thay đổi rõ nét, các sản phẩm được xây dựng theo hướng liên kết vùng, khai thác lợi thế giữa rừng, biển, đồi cát, nông nghiệp và di sản văn hóa. Chính sự kết nối này tạo nên hành trình trải nghiệm đa dạng hơn, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách”.

Kích cầu đón sóng du khách

Lâm Đồng xác định du lịch dịch vụ là một trong ba trụ cột phát triển kinh tế địa phương. Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế, tỉnh định vị trở thành trung tâm du lịch-dịch vụ và chuỗi trải nghiệm liên vùng chất lượng cao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, Lâm Đồng cần kích cầu, đồng thời đổi mới các sản phẩm du lịch để nâng tầm lĩnh vực này trong thời gian tới. Với không gian phát triển mới, các sản phẩm phải được xây dựng theo hướng gắn kết các vùng, miền trong tỉnh.

Những loại hình du lịch mới như du lịch thể thao kết hợp nghỉ dưỡng, du lịch y tế… cần được kết nối và quảng bá rộng rãi. Năm 2026, Lâm Đồng đặt mục tiêu đón hơn 25 triệu lượt du khách tham quan, nghỉ dưỡng; trong đó có khoảng 1,58 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 71.500 tỷ đồng.

Từ kết quả tích cực của nửa đầu năm 2026, tỉnh tiếp tục tổ chức hàng loạt sự kiện nhằm gia tăng sức hút trong những tháng cuối năm như chương trình “Hoài niệm trăm năm 2”, các đêm âm nhạc đường phố cuối tuần, ngày hội du lịch-mua sắm-giao lưu ẩm thực Việt, Festival ẩm thực, Sports festival 2026.

Đặc biệt, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12, với chuỗi sự kiện đặc sắc, kỳ vọng sẽ đón lượng lớn du khách trong nước và quốc tế. “Thông qua chuỗi hoạt động để kết nối các giá trị của biển, đô thị hoa và đại ngàn thành những hành trình trải nghiệm thống nhất. Khi các địa phương, doanh nghiệp và các ngành dịch vụ cùng tham gia, mỗi khu vực vẫn giữ được bản sắc, nhưng đồng thời tạo nên sức hấp dẫn chung của du lịch Lâm Đồng”, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết.

Một yếu tố được kỳ vọng sẽ tăng sức hút cho du lịch Lâm Đồng là việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến hoạt động trở lại vào cuối tháng 8/2026.

Ông Võ Anh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh Vietravel Lâm Đồng cho rằng, việc khôi phục đường hàng không sẽ giúp mở rộng khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế, các thị trường khách lớn trong nước và quốc tế.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng Nghiêm Đình Hiếu cho hay: “Tỉnh sẽ tăng cường quảng bá tại các thị trường trọng điểm, mở rộng liên kết với doanh nghiệp lữ hành, các hãng hàng không và đối tác quốc tế; đồng thời triển khai các chương trình kích cầu thông qua nhiều gói ưu đãi nhưng vẫn bảo đảm chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu nâng cao trải nghiệm của du khách”.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng khẳng định, du lịch là một trong những động lực quan trọng để tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số” trong giai đoạn phát triển mới. Tỉnh tiếp tục đồng hành, tạo môi trường thuận lợi, hoàn thiện cơ chế và xây dựng các điểm nhấn để thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần đổi mới tư duy, nâng chất lượng sản phẩm, dịch vụ, cùng xây dựng thương hiệu “Lâm Đồng-Bản giao hưởng xanh”.

Có thể bạn quan tâm