Tặng xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân nghèo Quảng Bình

NDO -

Chiều 11/4, tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, lễ trao tặng xe cứu thương, ký kết vận chuyển từ thiện bệnh nhân nghèo và ra mắt đội xe cấp cứu từ thiện tại tỉnh Quảng Bình đã diễn ra.

Trao tặng xe cứu thương cho ông Đặng Quang Thông và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Quảng Bình.
Trao tặng xe cứu thương cho ông Đặng Quang Thông và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Quảng Bình.

Tại buổi lễ, bác sĩ Nguyễn Xuân Thành, công tác tại Bệnh viện Quân y 175, Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng chiếc xe cứu thương mang biển kiểm soát 73B-00601 cho 2 bố con ông Đặng Quang Thông và Đặng Minh Trí (quê xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) từng tự nguyện mang chính chiếc xe trên tham gia chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm dịch Covid-19 lan rộng và bùng phát nguy hiểm nhất năm 2021.

Sau khi về Quảng Bình tự nguyện tham gia chống dịch cùng ngành y tế tỉnh cho đến khi dịch bệnh được khống chế, ông Thông đã quyết định bán chiếc xe này vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để mua xe cứu thương khác rộng rãi hơn phục vụ công việc vận chuyển bệnh nhân.

Nhận thấy rằng, chiếc xe cứu thương 73B-00601 mang thông điệp nhân văn, nhân ái cao cả nên bác sĩ Nguyễn Xuân Thành đã bỏ tiền cá nhân cùng với sự hỗ trợ của anh em, bạn bè xin người chủ xe mua lại chiếc xe này với số tiền 430 triệu đồng và trao tặng lại cho ông Đặng Quang Thông và Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Quảng Bình để tiếp tục sứ mệnh chuyên chở từ thiện bệnh nhân nghèo trên địa bàn Quảng Bình.

Tặng xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân nghèo Quảng Bình -0
Ra mắt đội xe cứu thương từ thiện tại Quảng Bình.

Dịp này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình, bác sĩ Nguyễn Xuân Thành và ông Đặng Quang Thông đã ký kết văn bản ghi nhớ về việc vận chuyển bệnh nhân nghèo; đồng thời thành lập, ra mắt đội xe cứu thương từ thiện tại Quảng Bình với 4 phương tiện chuyên dụng.

Cũng tại buổi lễ trao tặng xe, Quỹ từ thiện hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân nghèo tại Quảng Bình được ra mắt với số tiền ban đầu hơn 100 triệu đồng.