Tăng tốc sản xuất từ những ngày đầu năm mới

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Bắc Ninh - thủ phủ công nghiệp công nghệ cao của miền bắc, hơn 33 nghìn lao động bám dây chuyền, làm việc xuyên Tết để kịp tiến độ các đơn hàng, giữ vững chuỗi cung ứng, góp phần tạo đà tăng tốc sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm mới.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng quà công nhân không về quê ăn Tết đang lưu trú tại phường Nếnh.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng quà công nhân không về quê ăn Tết đang lưu trú tại phường Nếnh.

Gác Tết vì nhiệm vụ chung

Là một trong những nhà đầu tư chiến lược trong ngành công nghiệp điện tử tại Việt Nam, để bảo đảm tiến độ các đơn hàng, trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Bính Ngọ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Hana Micron Vina (Khu công nghiệp Vân Trung, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) có gần 1.300 công nhân trong tổng số gần 2.000 lao động của công ty làm việc xuyên Tết.

Anh Nông Đức Mạnh, quê ở xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, công nhân nhà máy cho biết: “Làm việc trong dịp Tết, chúng tôi vẫn có xe công ty đưa đón đi làm mà còn hưởng lương cao gấp nhiều lần ngày thường. Vì vậy, khi công ty triển khai kế hoạch làm Tết, chúng tôi đã đăng ký ngay, góp phần bảo đảm vận hành dây chuyền sản xuất không bị gián đoạn và có cơ hội tăng thêm thu nhập”.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh có 57 doanh nghiệp tổ chức cho hơn 33.500 lao động làm việc xuyên Tết. Phần lớn các doanh nghiệp này thuộc các ngành sản xuất, cung ứng sản phẩm điện tử viễn thông, linh kiện, bán dẫn... Đây là ngành sản xuất chủ lực, đưa Bắc Ninh trở thành “thủ phủ công nghiệp công nghệ cao” của miền bắc, góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu của địa phương, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng thương mại và phát triển kinh tế.

Tết này, Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam tại Khu công nghiệp Yên Phong có khoảng 11.200 người làm việc xuyên Tết; Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tại Khu công nghiệp Yên Phong 1 có khoảng 6.000 người; Công ty TNHH Công nghệ Chính xác Fuyu tại Khu công nghiệp Quang Châu hơn 5.800 người; Công ty TNHH Fukang Technology tại Khu công nghiệp Quế Võ khoảng 2.300 người; Công ty TNHH Luxshare-ICT Việt Nam tại Khu công nghiệp Quang Châu khoảng 1.600 người.

Qua ghi nhận, các doanh nghiệp bố trí sản xuất xuyên Tết “3 ca, 4 kíp” để kịp hoàn thiện các đơn hàng phát sinh cuối năm giao cho đối tác, đồng thời duy trì hoạt động dây chuyền, máy móc liên tục. Thời gian làm việc chủ yếu từ ngày 28 tháng Chạp đến hết mồng 3 Tết, một số ít doanh nghiệp huy động công nhân làm việc đến mồng 5 Tết. Tất cả đều nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, tạo đà tăng tốc cho sản xuất, kinh doanh của đơn vị ngay từ những ngày đầu năm mới.

Chăm lo cho người lao động

Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có khoảng 600 nghìn công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, trong đó có 60% là người ngoại tỉnh. Để người lao động yên tâm lao động sản xuất, tỉnh Bắc Ninh và các sở, ngành liên quan đã phối hợp với doanh nghiệp, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 10.000 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng, cùng 25.000 vé xe và nhiều chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết. Đồng thời, tổ chức các chương trình như “Tết Sum vầy”, “Bữa cơm tất niên Công đoàn”, “Chợ Tết công đoàn”, “Gian hàng 0 đồng” kết nối, tạo không khí ấm áp cho người lao động.

Tại các đơn vị làm xuyên Tết, doanh nghiệp đã chủ động sớm kế hoạch sản xuất và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đãi ngộ và giữ chân người lao động. Ngoài tiền lương làm thêm giờ ít nhất bằng 300% theo quy định và thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm, tổ chức xe đưa đón, cải thiện suất ăn ca, các doanh nghiệp còn thưởng tiền mặt, tổ chức gặp mặt, lì xì công nhân trong ngày đầu năm, giúp người lao động yên tâm gắn bó, bảo đảm an sinh.

Theo thống kê của Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh, trong dịp Tết Nguyên đán đã có hàng nghìn lao động ngoại tỉnh ở lại làm việc tại các công ty, doanh nghiệp. Đơn cử, trên địa bàn phường Tiền Phong có hơn 28.500 công nhân lưu trú, qua rà soát có hơn 200 công nhân ở các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Sơn La ở lại. Tại phường Nếnh có hơn 3.000 nhà trọ với hơn 110 nghìn công nhân lao động lưu trú, trong đó có 600 công nhân ở lại làm việc xuyên Tết.

Đến thăm, chúc Tết, dự chương trình “Tết không xa nhà” tổ chức tại khu nhà trọ tổ dân phố Giá, phường Tiền Phong và Công ty TNHH Luxshare-ICT (Khu công nghiệp Vân Trung), đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết: “Ngay trong tháng đầu năm 2026, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế-xã hội, nổi bật là thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc, thu ngân sách đạt kết quả khả quan, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện các mục tiêu của năm.

Những thành quả chung đó cũng nhờ đội ngũ công nhân lao động, người trực tiếp sản xuất, ngày đêm nỗ lực làm việc, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp và của tỉnh ngày càng giàu mạnh, văn minh”.

Có thể bạn quan tâm