ĐỀN BÙ THỎA ĐÁNG, NGƯỜI DÂN SỚM GIAO MẶT BẰNG
Sau khi nhận tiền bồi thường của dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi, ông Trần Minh Tiến (ngụ 112 đường Nguyễn Duy, Phường 9, nay là phường Hưng Phú, Quận 8) đã khẩn trương tìm nhà để sắp xếp nơi ở mới.
Ông Tiến được bồi thường 4,2 tỷ đồng cho diện tích 42 m2 bị thu hồi (trong đó 22 m2 nằm trên kênh rạch). Ông Tiến cho biết: “Giá đền bù này rất thỏa đáng, minh bạch". Tương tự, bà Lê Thị Phú (ngụ đường Nguyễn Duy) cho biết, sau khi nhận số tiền 5,5 tỷ đồng với 79 m2 diện tích nhà đất bị thu hồi, bà sẽ mua nhà để ở chứ không mua căn hộ tái định cư.
Ông Tiến, bà Phú là hai trong 528 trường hợp thuộc diện phải giải tỏa, di dời thuộc địa bàn Phường 9 (nay là phường Hưng Phú) để thực hiện dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi. Sau khi lấy ý kiến công khai về phương án bồi thường, từ đầu tháng 2 đến nay, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đã gấp rút triển khai công tác chi trả bồi thường cho người dân.
Đại diện Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 cho biết, chủ trương của quận thực hiện bồi thường song song tại sáu phường với phương án ban hành quyết định là bồi thường ngay.
Quận 8 cũng kiến nghị được sử dụng nguồn nhà ở xã hội để bố trí tái định cư cho người dân. Dự kiến, Quận 8 sẽ chi trả bồi thường trong quý I khoảng 1.093 tỷ đồng (đạt tỷ lệ hơn 20%) trên tổng kinh phí bồi thường 5.335 tỷ đồng của toàn dự án. Quận phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng để khởi công dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi trước ngày 30/4/2025.
BẢO ĐẢM BỒI THƯỜNG MINH BẠCH, CHẶT CHẼ
Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đi qua hai quận Bình Thạnh và Gò Vấp được xem là “siêu” dự án cải tạo kênh rạch và chỉnh trang hạ tầng đô thị với tổng chi phí bồi thường, tái định cư lên đến 14.000 tỷ đồng.
Theo chủ đầu tư - Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Hạ tầng), quận Bình Thạnh có 2.077 trường hợp phải bàn giao đất thực hiện dự án (chiếm hơn 90%); còn lại là quận Gò Vấp 138 trường hợp. Vốn đầu tư của dự án này chiếm 1/8 số vốn đầu tư công của thành phố năm 2024.
Đại diện Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh cho biết, kinh phí bồi thường, tái định cư cho các trường hợp bị ảnh hưởng của dự án là 13.200 tỷ đồng. Dự kiến quận chi trả bồi thường cho các hộ dân trong tháng 2 và kết thúc trong tháng 8/2025. Theo đó, trong tháng 2, quận chi tiền bồi thường cho 381 hộ trên tinh thần nhanh chóng, giảm thủ tục; số hộ còn lại được bồi thường vào tháng 8.
Tại quận Gò Vấp, công tác bồi thường cũng được gấp rút triển khai. Đến nay, quận đã chi trả cho 51/138 trường hợp, dự kiến hoàn tất chi trả bồi thường vào cuối tháng 3/2025.
Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Hạ tầng cho biết, ban đã tạm ứng kinh phí cho hai quận Bình Thạnh và Gò Vấp với tổng giá trị 12.368 tỷ đồng (gồm các hạng mục: Chi phí bồi thường, Chi phí phục vụ giải phóng mặt bằng, Chi hỗ trợ tạm cư, Chi phí mua quỹ nhà tái định cư...). Các địa phương được hoàn toàn chủ động thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân.
Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Võ Trung Trực, thành phố đã vận dụng các quy định của Luật Đất đai 2024 cũng như cơ chế đặc thù để chi trả mức bồi thường, tái định cư cho các hộ dân tiệm cận thị trường. Qua đó, người dân yên tâm ổn định cuộc sống.