Tăng cường phối hợp tuyên truyền về biển, đảo giữa Báo Nhân Dân và Quân chủng Hải quân

NDO - NDĐT- Ngày 2-8, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân và Báo Nhân Dân đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp tuyên tuyền về biển đảo (2009 - 2012). Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân và Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật, Phó Chính uỷ Quân chủng Hải quân đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cục, vụ chức năng, các ban, các ấn phẩm của hai cơ quan và đại diện các cơ quan hữu quan.
Ảnh : Thanh Chương
Ảnh : Thanh Chương

Đồng chí Đại tá, Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân đã báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo và hoạt động của Hải quân nhân dân Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 6-2009 đến nay.

Thực hiện nội dung Chương trình phối hợp tuyên truyền đã được Bộ Biên tập Báo Nhân dân và Bộ Tư lệnh Hải quân ký kết, từ tháng 6 năm 2009 đến nay, Đảng uỷ, Bộ Biên tập Báo Nhân dân thường xuyên bám sát sự chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về biển, đảo của Đảng, Nhà nước, các hoạt động của Quân chủng Hải quân để kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các ban chuyên môn phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, thiết thực. 

Báo Nhân dân phối hợp với Quân chủng Hải quân có nhiều bài viết tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về biển, đảo và xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới; chủ trương, biện pháp của các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh trên các vùng biển. Tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản, phổ thông về Luật biển quốc tế và các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta; ý nghĩa, nội dung, kết quả thực hiện các văn bản pháp lý về biển, đảo Việt Nam đã ký kết với các nước láng giềng, các nước có liên quan; những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của nước ta, nhất là chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm, tình cảm của các tầng lớp nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám trụ canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh, bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong nhân nhân, nhất là thế hệ trẻ, góp phần giữ gìn môi trường hoà bình, hợp tác hữu nghị và phát triển giữa các quốc gia vùng Biển Đông. Đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.Tính từ tháng 6 năm 2009 đến nay, các ấn phẩm của báo Nhân Dân như báo Nhân Dân hàng ngày, báo Nhân Dân hàng tuần , báo Nhân Dân hàng tháng, báo Thời nay, Báo Nhân Dân điện tử đã đăng gần 700 tin, bài, ảnh tuyên truyền về mảng đề tài này. 

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị của đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Hải quân và các ban chuyên môn của báo Nhân Dân, đều khẳng định : Chủ trương nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo và hoạt động của Hải quân trên báo Nhân Dân nói riêng và trên các phương tiện thông tin đại chúng nói chung có vị trí, vai trò rất quan trọng trong tình hình Biển Đông nói chung, trên các vùng biển, đảo nước ta nói riêng tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định khó lường. Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại hội nghị, nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc đòi hỏi ngày càng cao ; chúng ta vừa phải kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển, vừa phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo, đồng thời vừa phải giữ được mối quan hệ hữu nghị với các nước trong khu vực. Do vậy, thời gian tới, thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo và hoạt động của Hải quân cần phải được tăng cường; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền thời sự với tuyên truyền trong chuyên trang, chuyên mục các ấn phẩm báo Nhân Dân. Nội dung tuyên truyền cần coi trọng phản ánh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân các địa phương phòng chống bão, lụt; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển… Trong từng thời kỳ, giai đoạn, công tác phối hợp tuyên truyền phải bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Đảng, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình; với phương châm không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên các ấn phẩm báo Nhân Dân, bảo đảm nhanh nhạy, kịp thời và chính xác…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, thời gian tới, Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban chuyên môn, các ấn phẩm căn cứ vào nội dung Chương trình, tích cực phối hợp các ngành, đơn vị liên quan của Quân chủng xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp lĩnh vực được phân công phụ trách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn đặt ra. 

Đồng chí Thuận Hữu khẳng định, sau hội nghị này, công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo và hoạt động của Hải quân trên các ấn phẩm báo Nhân Dân sẽ được nâng lên một bước mới, có chất lượng và hiệu quả hơn, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng Hải quân nói riêng đối với nhiệm vụ khai thác, bảo vệ chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Tại hội nghị, đồng chí Thuận Hữu và đồng chí Đinh Gia Thật đại diện lãnh đạo hai cơ quan đã ký kết Chương trình phối hợp về tuyên truyền biển đảo trong thời gian tới.

Nhân dịp này, đồng chí Thuận Hữu và đồng chí Đinh Gia Thật thay mặt lãnh đạo hai cơ quan đã trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về biển đảo giữa hai cơ quan giai đoạn 2009- 2012.