Tăng cường hợp tác truyền thông Việt Nam - LB Nga

NDO -

Ngày 20-8, diễn ra cuộc họp trực tuyến giữa Báo Nhân Dân và Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg (LB Nga) do Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Đinh Như Hoan và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov đồng chủ trì.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.
Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Đinh Như Hoan và đồng chí Vyacheslav Kalganov đã thảo luận phương hướng hợp tác giữa Báo Nhân Dân và Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực truyền thông.

Đồng chí Đinh Như Hoan bày tỏ mong muốn, quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ được triển khai tích cực và đi vào thực chất, qua đó góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga.

Đồng chí Vyacheslav Kalganov đánh giá cao vai trò của Báo Nhân Dân đối với việc tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước; hy vọng, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ, nhằm thông tin kịp thời, chính xác về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của hai nước, nhất là trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - LB Nga đang tiếp tục xu thế phát triển tích cực.

Đồng chí Đinh Như Hoan cho biết, thời gian qua, các ấn phẩm của Báo Nhân Dân đã tuyên truyền đậm nét, với nhiều tin, bài nhân kỷ niệm Năm chéo giữa hai nước, coi đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước, góp phần mở rộng và nâng cao sự hiểu biết của người dân hai nước về đất nước và con người của nhau, nhất là lịch sử, truyền thống, cuộc sống đương đại, văn hóa nghệ thuật của hai quốc gia.

Tăng cường hợp tác truyền thông Việt Nam – LB Nga -0
Đồng chí Đinh Như Hoan chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Hà Nội.

Nhân dịp này, Báo Nhân Dân cũng đề nghị Báo “Nhật ký Petersburg” quan tâm, tăng cường tuyên truyền về Việt Nam, về vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam và những thành tựu Việt Nam đạt được trong thời gian qua; tăng cường những bài viết về tình cảm của những người dân Nga (như những cựu chiến binh, những người từng làm việc tại Việt Nam…) đối với Việt Nam, cũng như những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga nói chung và tại thành phố Saint Petersburg nói riêng cho nước sở tại.

Nhất trí với đề nghị của Báo Nhân Dân, đồng chí Vyacheslav Kalganov cho biết thêm, chính quyền thành phố Saint Petersburg và Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đang phối hợp thực hiện một số dự án chung, trong đó nổi bật là việc xây tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố này.

Ngoài ra, tháng 12 tới, tại thành phố Saint Petersburg sẽ diễn ra hội nghị tổng kết Năm chéo với chủ đề “Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế. 100 năm đồng hành”.