Tăng cường hợp tác báo chí Việt Nam - Ấn Độ

NDO -

Sáng 12/10, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma. (Ảnh: Duy Linh)
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma. (Ảnh: Duy Linh)

Cùng dự, có đồng chí Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; lãnh đạo một số ban, đơn vị chuyên môn Báo Nhân Dân và các nhân viên Đại sứ quán Ấn Độ.

Tại buổi tiếp, trao đổi về tình hình phòng, chống dịch Covid-19, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết, với sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, Việt Nam đạt kết quả tích cực trong cuộc chiến chống dịch.

Tăng cường hợp tác báo chí Việt Nam - Ấn Độ -0
 Ông Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam thăm phòng truyền thống của Báo Nhân Dân tại Trụ sở 71 Hàng Trống (Hà Nội). (Ảnh: Duy Linh)

Cùng với đó, chính phủ Việt Nam nỗ lực để sớm phục hồi nền kinh tế, qua đó đạt mức tăng trưởng dương trong năm nay, thông qua một loạt biện pháp nhằm khôi phục sản xuất, tiếp tục thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Nhấn mạnh Ấn Độ là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước.

Tăng cường hợp tác báo chí Việt Nam - Ấn Độ -0
 Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Đại sứ Pranay Verma chia sẻ, nhằm khống chế dịch bệnh, Ấn Độ đẩy mạnh chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 và tự chủ sản xuất vaccine, đồng thời có các biện pháp cấp bách nhằm tránh để chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Chính phủ Ấn Độ chú trọng phát triển công nghệ, thế mạnh của Ấn Độ. Đại sứ bày tỏ mong muốn quan hệ thương mại giữa hai nước tiếp tục phát triển, dựa trên mối quan hệ tin tưởng vốn có.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh giới thiệu, Báo Nhân Dân tiếp tục khẳng định vị thế là cơ quan báo chí quan trọng hàng đầu của Việt Nam, tích cực áp dụng các công nghệ, nền tảng số như Spotify, Tik Tok… để tiếp cận thêm nhiều độc giả, nhất là giới trẻ, nhằm tuyên truyền rộng rãi hơn các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Tăng cường hợp tác báo chí Việt Nam - Ấn Độ -0
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Trụ sở Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống (Hà Nội). (Ảnh: Duy Linh)

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh mong muốn, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Báo Nhân Dân đẩy mạnh hợp tác, nhất là trong lĩnh vực truyền thông, như tổ chức các chương trình trao đổi, khóa đào tạo kỹ năng báo chí, ngoại ngữ...

Trong bối cảnh Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và hướng tới 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh và Đại sứ Pranay Verma cùng nhất trí phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hai nước hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam và Ấn Độ, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục phát triển tích cực.