Tăng cường đấu tranh, xử lý vi phạm lâm luật

Tỉnh Đắk Lắk có diện tích rừng lớn, hệ sinh thái đa dạng với nhiều cánh rừng tự nhiên, nguồn gen quý hiếm và nhiều loài động, thực vật đặc hữu có giá trị sinh học cao.

Công an xã Krông Ana phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực Lắk kiểm tra gỗ chưa xác định chủng loại tại nhà kho của ông T.V.T, không có hóa đơn, bản kê lâm sản hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Công an xã Krông Ana phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực Lắk kiểm tra gỗ chưa xác định chủng loại tại nhà kho của ông T.V.T, không có hóa đơn, bản kê lâm sản hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng phá rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép diễn biến phức tạp, gây thiệt hại đối với tài nguyên rừng.

Phá rừng, khai thác lâm sản diễn biến phức tạp

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 743.171 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên 530.868,2 ha, rừng trồng 212.303 ha; diện tích đất chưa thành rừng là 310.368 ha, bao gồm cả 33.337 ha đất đã trồng rừng nhưng chưa đạt tiêu chí thành rừng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,06%.

Rừng của tỉnh phân bố trên địa bàn rộng, trải dài từ vùng Tây Nguyên đến Duyên hải Nam Trung Bộ với nhiều loại địa hình cao nguyên, rừng núi, đồng bằng. Sau khi sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường quản lý, bảo vệ rừng; xử lý nghiêm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nạn phá rừng, hủy hoại rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái pháp luật vẫn diễn biến phức tạp. Một số đối tượng lợi dụng địa bàn rộng, địa hình rừng núi hiểm trở để thực hiện hành vi vi phạm. Tình trạng lấn chiếm đất rừng, tự ý chuyển đổi cây rừng trên diện tích đất nhận khoán, chặt phá rừng vẫn xảy ra ở một số địa phương. Đáng lo ngại, một số đơn vị chủ rừng đã buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng, thậm chí tiếp tay cho các đối tượng vi phạm.

Ngày 15/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án về tội nhận hối lộ xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ea Kar. Tiếp đó, ngày 24/4/2026, đơn vị tiếp tục khởi tố vụ án về các tội đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Chư Phả.

Quá trình điều tra bước đầu xác định một số cán bộ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Chư Phả và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Nông Huyền có hành vi tiếp tay cho các đối tượng phá rừng, gây thiệt hại tài nguyên rừng.

Mới đây, tối 7/7/2026, Công an xã Krông Ana phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực Lắk kiểm tra hành chính đột xuất nhà kho của ông T.V.T, phát hiện 86 hộp gỗ chưa xác định chủng loại, tổng khối lượng 3,451 m³. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số lâm sản trên không có hóa đơn, bản kê lâm sản hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tăng cường đấu tranh, xử lý

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh đã phát hiện 105 vụ với 97 đối tượng vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Trong đó, 96 vụ với 80 đối tượng có hành vi khai thác, mua bán, tập kết, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; 9 vụ với 17 đối tượng có hành vi hủy hoại rừng.

Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, tiếp nhận và xử lý 1.219 vụ vi phạm lâm luật, trong đó có 48 vụ khai thác rừng trái pháp luật; 876 vụ phá rừng trái pháp luật với tổng diện tích rừng bị thiệt hại hơn 232 ha; 103 vụ tàng trữ, mua bán, xuất nhập khẩu, chế biến lâm sản trái pháp luật và 192 vụ vi phạm khác. Qua xử lý khởi tố 9 vụ, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền; xử lý vi phạm hành chính 1.202 vụ với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Tại hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về rừng; ngăn chặn kịp thời tình trạng phá rừng, khai thác, chế biến, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái pháp luật; không để phát sinh những “điểm nóng” vi phạm lâm luật.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Quốc Hưng cho biết, đơn vị sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh; đồng thời rà soát, kiểm tra các dự án nông, lâm nghiệp trên địa bàn, ngăn chặn tình trạng phá rừng, hủy hoại rừng.

Theo Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian tới lực lượng Công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực lâm nghiệp; tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra tại các khu vực trọng điểm, tập trung điều tra, xử lý các đối tượng cầm đầu các đường dây khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật cũng như các hành vi bao che, tiếp tay hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm pháp luật.

Có thể bạn quan tâm