Tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân

Thời gian qua, Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường (tỉnh Phú Thọ) triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút các bác sĩ có kinh nghiệm, trình độ cao phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Trung tâm luôn tạo điều kiện để hỗ trợ các thầy thuốc có cơ hội trau dồi, phát triển chuyên môn.

Các thầy thuốc chăm sóc bệnh nhân nội trú.
Các thầy thuốc chăm sóc bệnh nhân nội trú.

Mặc dù là đơn vị y tế khu vực (tương đương bệnh viện huyện trước đây), song quy mô khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường khá lớn với 300 giường bệnh, thực kê gần 400 giường. Trong số hơn 300 cán bộ, nhân viên, có năm bác sĩ chuyên khoa II, hơn 20 bác sĩ chuyên khoa I thuộc nhiều chuyên ngành.

Nhiều bác sĩ vừa có kinh nghiệm chuyên môn vừa có kinh nghiệm quản lý, đã làm việc ở nhiều cơ sở y tế trước khi về trung tâm này công tác. Bác sĩ Lê Minh Tuấn, thầy thuốc có nhiều năm kinh nghiệm, đã làm lãnh đạo khoa tại một số bệnh viện lớn của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) chia sẻ: “Môi trường làm việc tại đây rất tốt. Tôi và các anh em mong muốn chung tay đóng góp xây dựng Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường ngày càng phát triển hơn nữa”.

Những năm gần đây, lãnh đạo trung tâm cử nhiều bác sĩ đi học nâng cao, học kỹ thuật mới tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Lê Đức Thọ, thạc sĩ Ngoại khoa từ Bệnh viện Gang thép (tỉnh Thái Nguyên) mới chuyển về làm tại Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường. Vừa qua, anh được lãnh đạo bệnh viện cử đi học kỹ thuật thay khớp háng, phẫu thuật nội soi khớp gối, bơm xi-măng cột sống. Anh cho hay: “Được đi học cập nhật kỹ thuật mới là điều kiện rất tốt để chúng tôi chứng minh năng lực, chăm sóc bệnh nhân hiệu quả hơn”. Năm trước, khoa Ngoại đã được bổ sung ba bác sĩ, chất lượng điều trị nâng lên rõ rệt.

Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường Lâm Văn Sáu chia sẻ: “Chúng tôi luôn cố gắng tạo môi trường thoải mái, thuận lợi nhất để các bác sĩ cống hiến hết khả năng. Điều họ cần nhất là môi trường chuyên nghiệp và thu nhập tương xứng với công sức. Chúng tôi từng bước đáp ứng nhu cầu đó”. Trung tâm đã hỗ trợ các bác sĩ đi học cao học, chuyên khoa, sẵn sàng đón nhận những bác sĩ giỏi, có kinh nghiệm. Lãnh đạo trung tâm coi đào tạo là điều kiện tiên quyết để cải thiện chuyên môn khám, chữa bệnh và đạt được tiêu chí bệnh viện đa khoa hạng I. Năm 2025, trung tâm cử 15 cán bộ đi đào tạo sau đại học đồng thời đẩy mạnh việc chuyển giao kỹ thuật. Hiện nay, trung tâm có 18 cán bộ đang theo học sau đại học các chuyên ngành: Gây mê hồi sức, ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh, nhãn khoa, nhi khoa, nội, tim mạch, điều dưỡng. Không lâu nữa, số bác sĩ chuyên khoa I và chuyên khoa II sẽ tăng lên đáng kể. Năm 2025 vừa qua, trung tâm thu hút được 14 bác sĩ về làm việc, trong đó ba bác sĩ có trình độ sau đại học.

Nhờ có đội ngũ chuyên môn giỏi, cùng nỗ lực cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị y tế... chất lượng khám, chữa bệnh tại trung tâm được cải thiện. Lượng người đến khám bệnh dao động từ 500-700 người/ngày. Quý I/2026, số người bệnh điều trị nội trú tăng 12,9% so với cùng kỳ. Tổng số ca phẫu thuật tăng 87% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất sử dụng giường luôn vượt kế hoạch, cao điểm vượt đến 30%... Để bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, trung tâm đã hợp đồng thêm 123 cán bộ, nhân viên, trong đó có 15 bác sĩ.

Thời gian qua, trung tâm đã thực hiện nhiều kỹ thuật khó như phẫu thuật nội soi, tán sỏi qua da. Sau mổ ruột thừa hai ngày, cháu bé 4 tuổi con chị Nguyễn Thị Vui đã hồi phục tốt. Chị Vui cho biết: “Tôi ở thôn Cam Giá, xã Vĩnh Phú. Gia đình tôi quyết định để cháu mổ tại trung tâm vì vừa gần nhà, vừa tin tưởng vào chuyên môn của các thầy thuốc ở đây”. Vừa qua, trung tâm tiếp nhận nam bệnh nhân 45 tuổi bị tai nạn lao động, có vết thương dài khoảng 20 cm ở vùng đầu, chảy nhiều máu. Bệnh nhân được cấp cứu nhanh chóng, làm sạch vết thương, cắt bỏ phần mô dập nát và cầm máu triệt để, khâu phục hồi theo từng lớp giải phẫu. Nhờ xử trí kịp thời, bệnh nhân đã ổn định, an toàn. Một bệnh nhân khác 75 tuổi bị viêm phúc mạc do ruột thừa, kèm bệnh tim nhiều van. Nhờ sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, ca mổ nội soi được thực hiện an toàn, xử lý ổ viêm và cắt ruột thừa, sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định... Nhiều ca bệnh phức tạp đã được các bác sĩ của trung tâm tự tin xử trí tốt...

Tuy nhiên, hiện nay một số tòa nhà của trung tâm xây dựng cách đây đã lâu, không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, quy định, môi trường làm việc chuyên môn. Sân vườn chưa được quy hoạch lại vì đang chờ triển khai dự án xây dựng tòa nhà kỹ thuật. Các cán bộ, nhân viên, thầy thuốc ở đây luôn mong muốn trung tâm sớm được đầu tư cơ sở vật chất tốt hơn để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân...

Có thể bạn quan tâm