Tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Thái Bình

NDO -

Ngày 1/7, tại xã Thụy Xuân (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), báo Người Lao Động phối hợp Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy tổ chức trao 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Thái Bình.

Ngư dân Nguyễn Văn Hà, trú tại đội 1, thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) nhận cờ Tổ quốc tại cảng cá Diêm Điền.
Ngư dân Nguyễn Văn Hà, trú tại đội 1, thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) nhận cờ Tổ quốc tại cảng cá Diêm Điền.

Với mong muốn góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo Tổ quốc, từ tháng 6/2019, Ban Biên tập báo Người Lao Động đã phát động và thực hiện Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”.

Tính đến nay, đã trao và ký kết trao 809.470 lá cờ Tổ quốc đến ngư dân 28 tỉnh, thành phố có biển.

Hoạt động trao 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Thái Bình là việc làm ý nghĩa, khích lệ động viên ngư dân tích cực vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Thái Bình -0 Các ngư dân tại tỉnh Thái Bình nhận cờ Tổ quốc.

Trung tá Ngô Quang Phiên, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thái Bình cho biết: Khi ngư dân mang những lá cờ Tổ quốc treo trên những con tàu vươn khơi ra vùng biển xa, điều này khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên những vùng biển đó. Những lá cờ Tổ quốc tung bay trên biển như những cột mốc sống khẳng định chủ quyền biển đảo của dân tộc.

Đón nhận lá cờ Tổ quốc được trao tặng, ngư dân Nguyễn Văn Hà, trú tại đội 1, thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy) xúc động nói: “Chúng tôi mỗi lần lênh đênh trên biển, ngước nhìn thấy lá cờ như chính chúng ta nhìn thấy Tổ quốc. Mỗi ngư dân, ngoài nhiệm vụ đánh bắt thủy sản, còn là một công dân, phải có trách nhiệm góp phần vào việc giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.