Tấn công khủng bố gây nhiều thương vong ở Burkina Faso và Mali

NDO -

Quân đội Burkina Faso và Mali ngày 24/4 thông báo, các phần tử khủng bố đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang của 2 nước láng giềng thuộc khu vực Sahel, gây nhiều thương vong.

Binh sĩ Burkina Faso tuần tra tại Goudebo. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sĩ Burkina Faso tuần tra tại Goudebo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quân đội Burkina Faso cho biết, các phần tử khủng bố đã tấn công 2 biệt đội Gaskindé và Pobé-Mengao của nước này, khiến 15 người thiệt mạng, trong đó có 9 binh sĩ.

Một nguồn tin cho biết 2 cuộc tấn công này xảy ra gần như đồng thời, nhằm vào cả quân đội và dân thường.

Cuộc tấn công nhằm vào biệt đội Gaskindé khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có 4 dân thường và khoảng 15 người bị thương, trong khi vụ tấn công biệt đội Pobé-Mengao khiến 6 người thiệt mạng, gồm 4 binh sĩ và 2 tình nguyện viên, cùng 15 người bị thương.

Trong thông cáo báo chí đưa ra cùng ngày, quân đội Burkina Faso khẳng định tình hình hiện đã được kiểm soát và các hoạt động an ninh vẫn đang được tiến hành.

Kể từ năm 2015, Burkina Faso là mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố khiến nhiều người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán.

Cùng ngày, quân đội Mali thông báo ít nhất 6 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong các vụ tấn công đồng thời nhằm vào 3 căn cứ quân sự ở miền trung.

Trong 1 tuyên bố, quân đội Mali cho biết, nhóm khủng bố đã sử dụng xe chứa chất nổ tấn công 3 căn cứ Sevare, Niono và Bapho.

Nhóm vũ trang Katiba Macina ở Mali và mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã thừa nhận tiến hành các vụ tấn công trên.

Katiba Macina là một trong những nhóm vũ trang chủ chốt thuộc liên minh thánh chiến tự xưng Nhóm hỗ trợ đạo Hồi và người Hồi giáo (GSIM) liên quan đến Al-Qaeda và là mạng lưới thánh chiến lớn nhất ở vùng Sahel.