Tạm giữ nhiều thanh niên cùng phương tiện tham gia đua xe trái phép

NDO -

Sáng 25/7, cơ quan công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) tiếp tục tạm giữ 10 thanh niên để đấu tranh, làm rõ vai trò tổ chức, hành vi trong vụ đua xe trái phép vào rạng sáng cùng ngày trên tuyến đường Nguyễn Thông – Võ Văn Kiệt, thuộc địa bàn phường Phú Hài.

Nhóm thanh niên tham gia đua xe trái phép bị các lực lượng công an chặn bắt trên đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài, TP Phan Thiết (Bình Thuận).
Nhóm thanh niên tham gia đua xe trái phép bị các lực lượng công an chặn bắt trên đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài, TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Trước đó, vào khoảng 23 giờ khuya ngày 24/7, nhiều nhóm thanh niên ở TP Phan Thiết và các địa phương lân cận như Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình đã tụ tập về khu vực này để tổ chức so kè tốc độ, đua xe trái phép.

Qua theo dõi nắm tình hình, công an biết được thời gian địa điểm mà những thanh niên này tổ chức đua xe nên đã bố trí lực lượng chia thành nhiều tổ cải trang theo dõi, mai phục và vây bắt các thanh niên đua xe quá khích.

Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 25/7, hàng chục thanh niên chạy trên những chiếc xe độ, xe “cọp” nẹt pô, rú ga trước sự cổ vũ la hét quá khích của một số thanh niên đứng hai bên đường.

Công an TP Phan Thiết phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động 113 Công an Bình Thuận tổ chức đón lõng cách đó 3 km. Bất ngờ bị rào chắn của công an chặn phía trước, phía sau bị truy đuổi, nhiều đối tượng đã phóng xe vào các ngõ hẻm rồi quăng xe bỏ chạy. Nhiều thanh niên đã bị lực lượng công an tạm giữ tại chỗ.

Tạm giữ nhiều thanh niên cùng phương tiện tham gia đua xe trái phép -0

Tại hiện trường, các lực lượng chức năng đã thu giữ 40 xe máy và đưa về trụ sở công an TP Phan Thiết.

Tại hiện trường, công an thu giữ khoảng 40 xe mô tô; trong số này rất nhiều xe không có biển số, nhiều xe thay đổi kết cấu.

Tất cả thanh niên cùng các phương tiện bị bắt giữ được đưa về trụ sở công an làm việc và sàng lọc nhằm làm rõ vai trò, hành vi gây mất an ninh trật tự của từng đối tượng. Đồng thời, lập hồ sơ để xử phạt số thanh niên đua xe trái phép và cả người tham gia cổ vũ cho hành vi này.

Đây là thời gian tỉnh Bình Thuận thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19.