Tạm giữ ba cha con liên quan đến vụ giết người tại Đồng Nai

NDO - Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ ba nghi can là cha con để điều tra về hành vi giết người xảy ra tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường khu vực xảy ra vụ việc.
Hiện trường khu vực xảy ra vụ việc.

Theo đó, ba nghi can bị tạm giữ, gồm: Trình Văn Huấn (47 tuổi), Trình Văn Hiệp (24 tuổi) và Trình Văn Hoàn (23 tuổi), Hiệp và Hoàn là con ông Huấn, cùng ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 29/10, ông Huấn thấy ông Nguyễn Văn Sinh (57 tuổi), ngụ xã Bắc Sơn đang cãi nhau với một thanh niên trước cửa nhà nên ra can ngăn.

Sau đó, đối tượng này rời khỏi hiện trường, còn ông Huấn vào nhà. Một lúc sau, ông Sinh đến nhà ông Huấn để tiếp tục gọi người thanh niên này ra gặp mặt nói chuyện.

Tiếp đó, Hiệp ra ngoài đuổi ông Sinh về. Khoảng 18 giờ tối 29/10, ông Sinh cùng với con trai là Nguyễn Văn Rinl và Lê Văn Ý và Hoàng Văn Tuấn mang theo hung khí quay lại nhà ông Huấn để nói chuyện phải trái.

Tại đây, ông Sinh cầm gậy cao su, Ý cầm đao phóng lợn, Rinl cầm mã tấu cùng Tuấn đi vào. Thấy hai người con trai ông Huấn là Hiệp và Hoàn đang đứng trước cửa, cả nhóm xông vào chém. Bị đánh, Hoàn rút dao bấm đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Ý, Tuấn, Rinl và ông Sinh.

Cùng lúc này, ông Huấn lấy một cây gậy ba khúc xông tới đánh vào đầu ông Sinh.

Vụ việc đã khiến anh Ý tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Tuấn, Rinl và ông Sinh bị thương.

Sau khi gây án, ba cha con Huấn, Hiệp và Hoàn đã đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.