Tai nạn xe buýt thảm khốc ở Bulgaria, ít nhất 45 người thiệt mạng

NDO -

Ít nhất 45 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng, xảy ra ở miền tây Bulgaria, sáng 23/11.

Hiện trường chiếc xe buýt mang biển số Bắc Macedonia bốc cháy trên đường cao tốc ở Bulgaria, khiến ít nhất 45 người thiệt mạng, ngày 23/11/2021. (Ảnh: Reuters)
Hiện trường chiếc xe buýt mang biển số Bắc Macedonia bốc cháy trên đường cao tốc ở Bulgaria, khiến ít nhất 45 người thiệt mạng, ngày 23/11/2021. (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin từ giới chức địa phương, hầu hết hành khách trên xe là khách du lịch Bắc Macedonia và trong số những nạn nhân tử vong có 12 trẻ em.

Chiếc xe gặp nạn vào khoảng 7 giờ sáng (giờ Việt Nam) trên đường cao tốc Struma, cách thủ đô Sofia khoảng 45km về phía tây, khi đang chở các hành khách về thủ đô Skopje của Bắc Macedonia sau chuyến đi nghỉ cuối tuần đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Bộ Nội vụ Bulgaria xác nhận thông tin có 45 người tử vong trong vụ tai nạn, đánh dấu đây là vụ tai nạn xe buýt thảm khốc nhất với nhiều người tử vong nhất tại quốc gia vùng Balkan này.

Các nhân viên y tế cho biết, 7 người bị thương trong khi thoát khỏi chiếc xe buýt đang bốc cháy đã được đưa đến bệnh viện ở Sofia và hiện trong tình trạng ổn định.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn, song thông tin ban đầu từ giới chức Bulgaria cho thấy, chiếc xe buýt dường như đã đâm vào hàng rào đường cao tốc trước hoặc sau khi bốc cháy.

Giám đốc Cơ quan điều tra Bulgaria, ông Borislav Sarafov thông tin, chiếc xe gặp nạn là 1 trong 4 xe buýt của 1 công ty du lịch Bắc Macedonia, đến Bulgaria vào cuối ngày thứ hai từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Sarafov cũng cho rằng, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn rất có thể là do người lái xe đã mắc lỗi hoặc do trục trặc kỹ thuật.

Các hình ảnh chiếu trên truyền hình địa phương cho thấy chiếc xe buýt bốc cháy ngùn ngụt ngay giữa đường cao tốc.

Thủ tướng tạm quyền Bulgaria, ông Stefan Yanev mô tả vụ tai nạn là 1 thảm kịch khủng khiếp, trong khi Thủ tướng Bắc Macedonia, ông Zoran Zaev cũng bày tỏ kinh hoàng trước vụ tai nạn thảm khốc này.

Ông Zaev cho biết thêm, đã nói chuyện với 1 trong những người sống sót sau vụ tai nạn. Người này thông tin, các hành khách đang ngủ và bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn trước khi gặp nạn.