Tái bùng phát dịch tả lợn châu Phi ở Bắc Kạn

NDO -

NDĐT - Vừa mới công bố hết dịch tả lợn châu Phi (TLCP) trên toàn tỉnh vào tháng 2 thì đến nay, dịch bệnh này đã lại tái bùng phát trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ảnh hưởng việc tái đàn lợn, gây áp lực lên việc cung ứng thực phẩm trong hoàn cảnh phải tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương này.

Cán bộ Thú y tiêu hủy lợn nhiễm dịch TLCP ở thôn Bản Súng, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn.
Cán bộ Thú y tiêu hủy lợn nhiễm dịch TLCP ở thôn Bản Súng, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn.

Việc tái bùng phát và lây lan dịch tả lợn châu Phi ở Bắc Kạn có diễn tiến khá nhanh. Ngày 6-4, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ngân Sơn và Chợ Mới báo cáo đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y về tình hình dịch bệnh trên đàn lợn tại bốn hộ gia đình. Trong đó, tại huyện Ngân Sơn, từ ngày 3 đến 6-4, xuất hiện 12 con lợn ốm, chết của ba hộ gia đình. Tại huyện Chợ Mới, ngày 6-4, một hộ ở thôn Nà Ba, xã Thanh Thịnh có tổng đàn ba con, trong đó chết một con.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn, đến nay đã có 47 con lợn của người dân các huyện Ngân Sơn, Chợ Mới, Chợ Đồn bị ốm, chết. Qua xác minh, tại huyện Ngân Sơn có hai hộ, gồm: Phùng Văn Thông và Nông Văn Kím, cùng ở thôn Bản Súng, xã Vân Tùng có 44 con lợn đã bị chết. Riêng hộ ông Phùng Văn Thông có tới 42 con bị chết từ ngày 1 đến 9-4 nhưng ông Thông chỉ báo cáo chính quyền để tiêu hủy 11 con, số còn lại ông Thông tự đem chôn mà không báo cáo cơ quan chức năng.

Tại huyện Chợ Mới, hộ ông Triệu Văn Toại, thôn Nà Ba, xã Thanh Thịnh có một con lợn ốm, chết. Tại huyện Chợ Đồn, hộ ông Lâm Hoàng Nam, thôn Thôm Phả, xã Đồng Lạc có hai con ốm, chết. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bắc Kạn đã lấy mẫu bệnh phẩm ở ba hộ này gửi xét nghiệm và đều cho kết quả dương tính với bệnh TLCP.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bắc Kạn, nguy cơ tái bùng phát bệnh TLCP ra các địa phương là rất lớn do giá thịt lợn đang ở mức cao, do vậy một số hộ đã nuôi tái đàn trở lại; đa số các hộ chăn nuôi chưa áp dụng triệt để các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Bên cạnh đó, hiện vẫn chưa có vaccine phòng và thuốc điều trị bệnh TLCP, trong khi công tác tiêu độc khử trùng tại các hộ thực hiện chưa tốt, đặc biệt tại những vùng đã xảy ra dịch bệnh năm 2019.

Để dập dịch, tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các địa phương khẩn trương khoanh vùng ổ dịch trong phạm vi cấp thôn, xã; rà soát, thống kê toàn bộ đàn lợn tại vùng ổ dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm; công bố dịch bệnh theo quy định; tiêu hủy ngay số lợn mắc bệnh, không để lan rộng ổ dịch.

Trước đó, dịch TLCP đã xuất hiện ở Bắc Kạn từ tháng 3-2019 tại 703 thôn, bản thuộc 116 xã, phường, thị trấn trên đàn lợn của 4.270 hộ dân. Số lượng lợn phải tiêu hủy là hơn 27 nghìn con, tương đương 1.200 tấn, gây thiệt hại nặng cho người chăn nuôi.