Stéphanie Đỗ lan tỏa niềm tự hào của người Việt tại Pháp

NDO - Ngày 18/12, tại tọa đàm bàn tròn về cuốn sách “Đường tới Quốc hội của nữ nghị sĩ Pháp gốc Việt đầu tiên” được tổ chức ở Paris, nguyên nữ nghị sĩ Stéphanie Đỗ đã bày tỏ niềm tự hào là một người con của quê hương Việt Nam, đồng thời mong rằng sẽ có nhiều người Việt ở Pháp thành công như chị và hơn thế nữa để có thể đóng góp thật nhiều cho cả hai đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
Chị Stéphanie Đỗ bày tỏ: Tôi rất tự hào là một người con Việt Nam. Trên con đường mà mình lựa chọn, Stéphanie Đỗ không lúc nào quên giữ hồn cốt của quê hương, từ việc nói tiếng Việt và mặc áo dài thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trên đất Pháp. (Ảnh: Minh Duy)
Chị Stéphanie Đỗ bày tỏ: Tôi rất tự hào là một người con Việt Nam. Trên con đường mà mình lựa chọn, Stéphanie Đỗ không lúc nào quên giữ hồn cốt của quê hương, từ việc nói tiếng Việt và mặc áo dài thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trên đất Pháp. (Ảnh: Minh Duy)

Trước đó vào tháng 10, chị Stéphanie Đỗ đã trở về quê hương để ra mắt cuốn sách này, với mong muốn chia sẻ câu chuyện của riêng mình. Đó là hành trình đi tới thành công trong học tập, công việc và nỗ lực cống hiến cho xã hội.

Cuốn sách được xuất bản bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp, gồm 6 chương. Chương đầu tiên giới thiệu về gia đình của tác giả. Chương 2 và 3 là hành trình bắt đầu đến Pháp cũng như khát khao trong học tập để thay đổi cuộc sống, những khó khăn, trở ngại và thành tựu đạt được qua các trường lớp. Chương 4 và 5 là hành trình chinh phục con đường công chức và bước vào chiến dịch để trở thành nghị sĩ. Còn chương 6 kể về quá trình trở thành một nghị sĩ từ khi được đề cử đến khi đắc cử.

Sinh ra tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 1979, Stéphanie Đỗ sang Pháp cùng gia đình năm 11 tuổi. Ngay từ thời đi học, chị đã nỗ lực vượt qua khó khăn và trở ngại đối với một người nhập cư để đạt thành tựu nổi bật trong học tập, rồi tiến tới vị trí của nghị sĩ Quốc hội Pháp nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại buổi giới thiệu sách, chị Stéphanie Đỗ chia sẻ: Tôi xuất bản cuốn sách này nhằm hai mục đích. Đầu tiên, trên cương vị là một người hoạt động trong lĩnh vực chính trị, tôi muốn thể hiện vị thế của cộng đồng người châu Á đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước Pháp.

Tiếp theo, tôi muốn khuyến khích các bạn trẻ người Việt Nam cũng như người Pháp, không chỉ trong lĩnh vực chính trị, mà còn trong những khía cạnh khác của cuộc sống như văn hóa, hội đoàn… hãy cùng nhau học tập, làm việc, nghiên cứu và theo đuổi những ước mơ.

Cộng đồng người châu Á tại Pháp rất đông và có nhiều người giỏi. Stéphanie Đỗ là người phụ nữ đầu tiên không chỉ của Việt Nam mà cả cộng đồng châu Á tại Pháp trở thành nghị sĩ Quốc hội.

Thành công của chị không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người Việt mà còn làm nhiều người Pháp ngưỡng mộ.

Ông Piere Manenti, Phó Chánh Văn phòng Quốc vụ khanh phụ trách Nông thôn, bày tỏ: Tôi thật sự khâm phục hành trình của Stéphanie Đỗ trong sự nghiệp chính trị và chuyên môn văn học của mình. Stéphanie Đỗ rất thích tìm hiểu về văn học Pháp. Cô ấy lấy cảm hứng rất nhiều từ nhà văn Victor Hugo hay nhà thơ Paul Verlaine. Hành trình đi tới thành công của cô ấy không chỉ được xây dựng từ nguồn cảm hứng bên ngoài mà còn xuất phát từ những trải nghiệm thực tế cá nhân.

Có thể nói, xây dựng bản thân, tiến tới thành công và vượt qua nhiều gian khó là những thông điệp rất đẹp mà Stéphanie gửi gắm trong quyển sách. Chỉ cần giữ vững niềm tin thì chúng ta sẽ luôn gặt hái được thành công.

Stéphanie Đỗ lan tỏa niềm tự hào của người Việt tại Pháp ảnh 1

Các thế hệ người Việt tại Pháp tham dự cuộc tọa đàm. (Ảnh: Khải Hoàn)

Nhiều người Việt ở Pháp đã đọc và cảm nhận được rất nhiều điều từ cuốn sách cũng như từ chị Stephanie Đỗ. Những việc chị đã làm trong thời gian qua cho thấy chị là một người dành tình yêu rất lớn cho cả nước Pháp và quê hương Việt Nam. Chị là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, kiên cường, ham học hỏi, luôn luôn muốn đóng góp cho xã hội và con người.

Chị Nguyễn Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Chương trình “Đại sứ trẻ” vùng Auvergne-Rhône-Alpes cho biết: Tôi đã đọc cuốn sách của chị Stephanie Đỗ bằng tiếng Việt, và sắp tới sẽ đọc tiếp bản tiếng Pháp, để có thể hiểu sâu hơn nữa những ý tưởng và quan niệm của chị truyền tải tới những người trẻ. Tôi cảm nhận được rất nhiều điều từ cuốn sách cũng như từ chị Stephanie. Chị là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, kiên cường, ham học hỏi, luôn luôn muốn đóng góp cho xã hội và con người.

Stéphanie Đỗ đã truyền nguồn cảm hứng rất lớn cho những người trẻ tuổi vì chị là một người luôn luôn ủng hộ giới trẻ có tâm tư, nguyện vọng muốn cống hiến, đóng góp cho xã hội.

Chị Nguyễn Minh Hạnh bày tỏ, mỗi bạn trẻ Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc trên đất nước Pháp, cũng không khác gì như một “đại sứ” đại diện cho hình ảnh con người Việt Nam. Chỉ cần chúng ta không bao giờ quên đi nguồn cội, thì những người trẻ luôn luôn có thể đóng góp được một phần nào đó cho không chỉ đất nước Việt Nam, mà cho cả nước Pháp, không chỉ riêng thông qua các công việc chuyên môn mà còn có cả những hoạt động cộng đồng, hội đoàn, đôi khi là cả quốc tế. Khi đó, những hành động của chúng ta đều có thể góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển cho đất nước mình hơn.

Trong 5 năm làm nghị sĩ từ 2017-2022, chị Stéphanie Đỗ đã tích cực đóng góp cho việc tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia Pháp-Việt Nam. Chị đã nhiều lần chia sẻ rằng tình yêu của chị chia đều cho nước Pháp và Việt Nam. Dù nhiệm kỳ nghị sĩ Quốc hội đã kết thúc, chị vẫn tham gia nhiều hoạt động với mong muốn tiếp tục đóng góp thúc đẩy tình hữu nghị và xây dựng quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu sắc hơn nữa.

Ghi nhận những nỗ lực nổi bật của chị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã viết lời giới thiệu cho cuốn sách, khẳng định rằng vị trí của chị trong xã hội Pháp có được là nhờ lòng ngoan cường, ham muốn thành công và cống hiến vì người khác.

Chị Stéphanie Đỗ bộc bạch: Tôi rất kỳ vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều bạn trẻ, nhất là người Việt Nam, có mong muốn được đi theo con đường chính trị. Khi tham gia vào lĩnh vực chính trị, chúng ta - những người Việt Nam nói riêng và người châu Á nói chung - có thêm nhiều tiếng nói hơn nữa tại đất nước sở tại. Tôi hy vọng sẽ ngày càng có thêm nhiều hơn nữa người Việt Nam ra ứng cử và trúng cử vào một vị trí nào đó, để có thể góp phần cống hiến cho sự phát triển của hai quốc gia.