Sri Lanka giảm giá nhiên liệu bán lẻ

Tập đoàn Xăng dầu quốc gia Ceylon (CPC) của Sri Lanka và chi nhánh Tập đoàn dầu mỏ Ấn Độ tại Sri Lanka (LIOC) đã thông báo giảm giá bán lẻ nhiên liệu từ đêm 17/7.
0:00 / 0:00
0:00
Giá dầu diesel sẽ giảm 20 rupee/lít và giá mới sẽ là 440 rupee. (Ảnh: Reuters)
Giá dầu diesel sẽ giảm 20 rupee/lít và giá mới sẽ là 440 rupee. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, giá 1 lít xăng Ron 92 sẽ giảm 20 rupee xuống còn 450 rupee (1,25 USD). Xăng Ron 95 cũng sẽ bán với giá 540 rupee/lít, giảm 10 rupee.

Giá dầu diesel sẽ giảm 20 rupee/lít và giá mới sẽ là 440 rupee. Còn giá dầu super diesel sẽ là 510 rupee/lít sau khi giảm 10 rupee.

Bộ Điện lực và Năng lượng Sri Lanka dự kiến áp dụng một hệ thống kỹ thuật số mới để hệ thống hóa phân phối nhiên liệu từ ngày 21/7. Cả CPC và LIOC sẽ tham gia vào kế hoạch này.

Sri Lanka cũng đang đàm phán với Nga về việc hỗ trợ năng lượng cho quốc đảo Ấn Độ Dương này.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Kanchana Wijesekera, bất kỳ hình thức giúp đỡ nào từ các quốc gia thân thiện, gồm Nga và Ấn Độ, đều được đánh giá là hết sức ý nghĩa trong bối cảnh Sri Lanka đối mặt cuộc khủng hoảng kinh tế và nhiên liệu chưa từng có trong 7 thập kỷ.

Sri Lanka đã nhận được lô hàng đầu tiên trong ba lô hàng nhiên liệu vào ngày 16/7, trong khi thêm một lô hàng nữa sẽ đến vào ngày 19/7 tới.

Sri Lanka đang đối mặt với 'khủng hoảng kép" cả về chính trị và kinh tế, dẫn đến việc Tổng thống Gotabaya Rajapaksa rời khỏi đất nước và từ chức. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Sri Lanka cho biết nền kinh tế nước này có thể sẽ suy giảm hơn 6% trong năm nay do bất ổn chính trị và bất ổn xã hội ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán về cứu trợ tài chính với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).