“Squid Game” thắng lớn tại Giải thưởng SAG 2022

NDO -

Loạt phim truyền hình ăn khách “Squid Game” (Trò chơi con mực) của Hàn Quốc vừa làm nên lịch sử tại Giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên điện ảnh Mỹ (SAG) 2022, với tư cách là phim truyền hình không nói tiếng Anh đầu tiên giành giải thưởng diễn xuất cao nhất tại SAG.

Hai diễn viên chính của “Squid Game” giành giải thưởng diễn xuất cao nhất tại Giải thưởng thường niên SAG lần thứ 28. (Ảnh: Shutterstock)
Hai diễn viên chính của “Squid Game” giành giải thưởng diễn xuất cao nhất tại Giải thưởng thường niên SAG lần thứ 28. (Ảnh: Shutterstock)

Theo đó, trong buổi lễ trao giải SAG lần thứ 28 tổ chức sáng 28/2 (theo giờ Việt Nam) tại Santa Monica, California (Mỹ), 2 diễn viên chính của phim là Lee Jung-jae và Jung Ho-yeon đã lần lượt được xướng tên ở giải dành cho Nam diễn viên chính và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong hạng mục Phim truyền hình.

Cả 2 ngôi sao này cũng đã làm nên lịch sử cho điện ảnh Hàn Quốc nói riêng và điện ảnh châu Á nói chung trên thảm đỏ của SAG, giải thưởng uy tín của Hiệp hội Diễn viên điện ảnh-Liên đoàn nghệ sĩ truyền hình và phát thanh Mỹ, vốn thường có sự tương ứng với giải Oscar danh giá.

Tài tử 49 tuổi Lee Jung-jae đã vượt qua 4 ứng cử viên gạo cội khác, gồm Brian Cox, Kieran Culkin và Jeremy Strong trong “Succession” (Kế nghiệp), cũng như Billy Crudup của “The Morning Show” (Chương trình buổi sáng) để giành giải thưởng ngay trong lần đầu tiên được đề cử.

Trong khi đó, vai diễn đầu tay Kang Sae-byeok đã giúp nữ minh tinh 27 tuổi Jung Ho-yeon đánh bại một loạt cái tên nặng ký khác, gồm Jennifer Aniston và Reese Witherspoon của “The Morning Show”, Elisabeth Moss của “The Handmaid's Tale” (Câu chuyện người hầu gái) và Sarah Snook của “Succession” để lần đầu tiên thắng giải SAG.

“Squid Game” thắng lớn tại Giải thưởng SAG 2022 -0

Jung-jae và dàn diễn viên trong 1 cảnh của “Squid Game”. (Ảnh: Netflix)

Riêng với “Squid Game”, vai diễn Seong Gi-hun đã giúp Jung-jae trở thành diễn viên nam đầu tiên của châu Á và Hàn Quốc nhận được đề cử giải thưởng SAG cá nhân. Còn với, Ho-yeon, cô cũng trở thành nữ diễn viên thứ hai của châu Á và Hàn Quốc nhận được vinh dự tương tự.

Không chỉ vậy, “Squid Game” còn giành thêm 1 giải thưởng dành cho Dàn diễn viên đóng thế xuất sắc nhất khi được góp mặt trong tổng số 4 đề cử tại giải. Loạt phim sinh tồn ăn khách của Netflix còn được đề cử ở hạng mục Dàn diễn viên xuất sắc nhất nhưng không thắng giải này.

Như vậy, tổng cộng, “Squid Game” đã thắng đậm với 3 giải trong số 4 đề cử, trở thành loạt phim không nói tiếng Anh đầu tiên và seri phim Hàn Quốc đầu tiên giành được Giải thưởng SAG.

Ngay cả trước buổi lễ trao giải hôm nay, “Squid Game” cũng đã làm nên lịch sử với tư cách là bộ phim không nói tiếng Anh đầu tiên được đề cử cho Dàn diễn viên xuất sắc nhất.

“Squid Game” do đạo diễn Hwang Dong-hyuk viết kịch bản và đạo diễn, theo chân nhân vật chính Seong Gi-hun (Lee Jung-Jae) và 1 nhóm 456 người nợ nần khác cùng cạnh tranh trong 1 loạt trò chơi sinh tồn để giành giải thưởng 40 triệu USD tiền mặt. Nếu để thua, người chơi phải nhận hậu quả là mất đi mạng sống của chính mình.

Mới đây, O Yeong-su, nam diễn viên thủ vai Oh Il-nam trong “Squid Game” cũng đã trở thành nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 79 diễn ra đầu năm nay.

Loạt phim truyền hình Hàn Quốc nhanh chóng trở thành bộ phim đầu tay ăn khách nhất của Netflix, vượt qua kỷ lục có lượng người xem cao nhất trước đó của “Bridgerton” trên nền tảng phát trực tuyến này.

Vào tháng 1 vừa qua, gã khổng lồ phát trực tuyến này cũng đã xác nhận sẽ có mùa thứ hai của “Squid Game”.