Sôi nổi các hoạt động thiện nguyện tại Lễ hội Rằm tháng Giêng ở Bình Dương

Chiều 24/2 (tức ngày 15 tháng Giêng), hàng chục nghìn người dân và du khách trong và ngoài tỉnh Bình Dương đã đến tham dự Lễ hội Rằm tháng Giêng và xem Lễ rước kiệu Bà ở trung tâm thành phố Thủ Dầu Một.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ rước kiệu Bà diễn ra vào chiều 24/2 tại Lễ hội Rằm tháng Giêng ở thành phố Thủ Dầu Một.
Lễ rước kiệu Bà diễn ra vào chiều 24/2 tại Lễ hội Rằm tháng Giêng ở thành phố Thủ Dầu Một.

Lễ hội Rằm tháng Giêng trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) được tổ chức hằng năm với trung tâm là Lễ hội Miếu Bà Thiên Hậu diễn ra nhiều hoạt động với tiêu chí “Lễ hội văn minh-nghĩa tình-thân thiện với môi trường”.

Thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến hành hương, tham quan các cảnh chùa và cầu an cho năm mới, qua từng năm Lễ hội Rằm tháng Giêng đã trở thành một nét đẹp văn hóa đặc sắc; là lễ hội đầu Xuân của mọi người, mọi nhà với lòng hiếu khách, sự thân thiện của người dân đất Thủ góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó của các dân tộc, trở thành nét văn hóa chung trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Sôi nổi các hoạt động thiện nguyện tại Lễ hội Rằm tháng Giêng ở Bình Dương ảnh 1

Các hoạt động trong Lễ rước kiệu Bà.

Với đặc trưng “Lễ hội miễn phí” đã vang danh khắp cả nước, công tác thiện nguyện của các cá nhân, tổ chức tham gia hằng năm đã góp phần làm cho Lễ hội Rằm tháng Giêng trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một có nét đặc sắc riêng, tạo được nhiều ấn tượng đẹp cho người dân trong và ngoài tỉnh.

Sôi nổi các hoạt động thiện nguyện tại Lễ hội Rằm tháng Giêng ở Bình Dương ảnh 2

Các hoạt động trong Lễ rước kiệu Bà.

Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2024 tại Miếu Bà Thiên Hậu diễn ra từ ngày 21 đến 25/2 (nhằm ngày 12 đến 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Tại khu vực Miếu Bà Thiên Hậu, từ sáng sớm đến chiều 24/2 đã có hàng chục nghìn du khách đến thắp hương cầu an, cầu lộc cho năm mới an khang, thịnh vượng.

Đến chiều nay, hàng chục nghìn người đã dự Lễ hội và xem Lễ rước kiệu Bà trên các tuyến đường trung tâm thành phố Thủ Dầu Một.

Sôi nổi các hoạt động thiện nguyện tại Lễ hội Rằm tháng Giêng ở Bình Dương ảnh 3

Các thành viên Hội chữ thập đỏ thành phố Thủ Dầu Một phát thức ăn miễn phí cho người dân đến lễ hội.

Theo Ban tổ chức Lễ hội Rằm tháng Giêng, cùng với việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách, lễ hội năm nay được tiếp tục nâng chất các loại hình thiện nguyện “Lễ hội miễn phí”.

Tại các tuyến đường đổ về trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, nhiều hoạt động phục vụ người dân và du khách dịp Lễ hội Rằm tháng Giêng như bố trí 40 điểm thiện nguyện để phát nước uống, khăn lạnh, thức ăn, wifi miễn phí cho người dân đến với lễ hội.

Sôi nổi các hoạt động thiện nguyện tại Lễ hội Rằm tháng Giêng ở Bình Dương ảnh 4

Phát nước uống và khăn lạnh miễn phí cho du khách đến lễ hội.

Bên cạnh đó còn bố trí các tổ xe ôm đưa, rước khách hành hương miễn phí tại nhiều điểm trên các tuyến đường Thích Quảng Đức, Cách Mạng Tháng Tám, Yersin...

Trong ngày 24/2, còn có các hộ dân, tổ chức ở khu vực các tuyến đường Thích Quảng Đức, Hùng Vương, Cách Mạng Tháng Tám, Yersin... tổ chức làm công tác thiện nguyện, cùng Ban tổ chức Lễ hội phát thức ăn, nước uống miễn phí cho nhân dân và du khách thập phương.

Sôi nổi các hoạt động thiện nguyện tại Lễ hội Rằm tháng Giêng ở Bình Dương ảnh 5

Phát bánh mì miễn phí cho khách đến lễ hội.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, điểm đặc biệt trong năm 2024 là Lễ hội Rằm tháng Giêng tổ chức với tiêu chí “Lễ hội văn minh-nghĩa tình-thân thiện môi trường.

Trong đó, thành phố Thủ Dầu Một kêu gọi, tuyên truyền, vận động nhân dân và du khách tham gia Lễ hội ứng xử văn minh, thân thiện với môi trường, có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định, chung tay xây dựng thành phố không rác, cùng lưu giữ nét đẹp văn hóa mùa lễ hội, góp phần xây dựng thành phố Thủ Dầu Một “Xanh-Sạch-Đẹp-Văn minh-Nghĩa tình”.

Diễn ra cùng các hoạt động của Lễ hội, trong ngày 24/2, Ban trị sự Miếu Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu đã tổ chức Lễ hội thánh đăng Rằm tháng Giêng-Xuân Giáp Thìn 2024.

Tại lễ hội, 9 chiếc thánh đăng được đấu giá với số tiền thu được gần 2,78 tỷ đồng.

Nguồn quỹ thu được từ việc đấu giá sẽ được dùng vào việc thực hiện các chương trình xã hội từ thiện và bảo dưỡng, sửa chữa, tu bổ Miếu Bà Thiên Hậu trong thời gian tới.