Sóc Trăng trao giải Cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật về học tập và làm theo Bác Hồ

NDO -

Ngày 29/10, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và vòng sơ khảo cấp tỉnh Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa Liềm Vàng) lần thứ VI - năm 2021 đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi. 

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải vòng sơ khảo cấp tỉnh giải Búa Liềm Vàng năm 2021.
Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải vòng sơ khảo cấp tỉnh giải Búa Liềm Vàng năm 2021.

Tham dự Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có 123 tác phẩm của 89 tác giả; trong đó ký văn học có 78 tác phẩm của 65 tác giả và 45 ca khúc của 24 tác giả dự thi. Kết quả, có 20 tác phẩm tiêu biểu của 19 tác giả đạt giải ở cả hai thể loại ký văn học và ca khúc, gồm: 1 giải A; 2 giải B; 2 giải C và 5 giải khuyến khích cho mỗi thể loại. Trong đó, giải A thuộc về 2 tác giả: Huỳnh Thị Dược (thể loại ký văn học) và Sơn Ngọc Hoàng (thể loại ca khúc).

Vòng sơ khảo cấp tỉnh Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa Liềm Vàng) lần thứ VI - năm 2021, có 61 tác phẩm dư thi gồm 5 ảnh báo chí; 10 tác phẩm báo điện tử; 26 tác phẩm báo viết; 11 tác phẩm phát thanh; 9 tác phẩm truyền hình của 28 tác giả, nhóm tác giả là hội viên, phóng viên của các cơ quan báo chí địa phương tham gia. Kết quả, Hội đồng xét chọn đã chọn và đề nghị khen thưởng cho 21 tác phẩm của 15 tác giả, nhóm tác giả…

Trong đó, 4 giải A được trao cho các tác giả và nhóm tác giả: Thể loại báo in thuộc về tác giả Trầm Văn Kha; thể loại báo điện tử là Lê Thị Diễm; thể loại phát thanh được trao cho nhóm tác giả: Phạm Ngọc Thơ - Lâm Huỳnh Lan Chi - Nguyễn Kim Long; thể loại truyền hình trao cho nhóm tác giả: Phạm Ngọc Thơ - Lâm Huỳnh Lan Chi - Lưu Bình Trọng - Nguyễn Kim Long.

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã chọn 19 tác phẩm gửi về Trung ương, tham dự vòng thi toàn quốc.