Số người thiệt mạng tăng lên 22, Mỹ xác định danh tính nghi phạm xả súng

NDO - Hãng tin NBC News dẫn nguồn tin cảnh sát Lewiston cho biết, ít nhất 22 người đã thiệt mạng và khoảng 50-60 người bị thương trong các vụ nổ súng tại thành phố này.
0:00 / 0:00
0:00
Sở Cảnh sát Lewiston công bố hình ảnh xe ô-tô có liên quan đến nghi phạm đang lẩn trốn.
Sở Cảnh sát Lewiston công bố hình ảnh xe ô-tô có liên quan đến nghi phạm đang lẩn trốn.

Theo tài khoản Facebook của Sở Cảnh sát Lewiston (bang Maine, Mỹ), cảnh sát xác định nghi phạm trong các vụ nổ súng tại thành phố này ngày 25/10 là Robert Card, 40 tuổi. Nghi phạm được đánh giá là có mang theo vũ khí và nguy hiểm.

Trên mạng xã hội X, Cảnh sát bang Maine thông báo nghi phạm thực hiện các vụ nổ súng tại thành phố Lewiston vẫn đang lẩn trốn, đồng thời yêu cầu người dân ở yên trong nhà và khóa cửa.

"Lực lượng thực thi pháp luật đang điều tra tại nhiều địa điểm", Cảnh sát bang Maine cho biết.

Theo tài khoản Facebook của Sở Cảnh sát Lewiston, cảnh sát xác định nghi phạm là Robert Card, 40 tuổi. Cảnh sát cho biết thêm, người này được đánh giá là có mang theo vũ khí và nguy hiểm.

Báo Sun Journal dẫn lời người phát ngôn Cảnh sát Lewiston cho biết đã xảy ra nổ súng tại 3 địa điểm: sân chơi bowling Sparetime Recreation, quán bar Schemengees Bar & Grille Restaurant và một trung tâm phân phối của Walmart.

Các địa điểm này nằm tương đối gần nhau, cụ thể: sân chơi bowling Sparetime Recreation cách quán bar khoảng 6,5km về phía bắc, trung tâm phân phối của Walmart cách quán bar khoảng 2,5km về phía nam.

Số người thiệt mạng tăng lên 22, Mỹ xác định danh tính nghi phạm xả súng ảnh 1

Văn phòng Cảnh sát hạt Androscoggin công bố hình ảnh được cho là nghi phạm trong vụ xả súng tại thành phố Lewiston.

Trung tâm Y tế Maine tại Lewiston cho biết, cơ sở y tế này đang "ứng phó với một vụ xả súng gây nhiều thương vong" và họ đang phối hợp các bệnh viện trong khu vực để tiếp nhận bệnh nhân.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được báo cáo và tiếp tục cập nhật thông tin về vụ xả súng tại Lewiston. Ông Biden đã nói chuyện riêng qua điện thoại với Thống đốc bang Maine Janet Mills, các Thượng nghị sĩ Angus King và Susan Collins, Hạ nghị sĩ Jared Golden. Tổng thống Biden cũng đề nghị cung cấp hỗ trợ toàn diện của liên bang sau vụ xả súng hàng loạt nêu trên.

Hãng tin NBC News dẫn nguồn tin cảnh sát Lewiston cho biết, ít nhất 22 người đã thiệt mạng và khoảng 50-60 người bị thương trong các vụ nổ súng tại thành phố này.

Theo Gun Violence Archive - tổ chức phi chính phủ chuyên theo dõi các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ, nếu số người thiệt mạng nêu trên được chính thức xác nhận thì vụ việc tại Lewiston sẽ là vụ xả súng cướp đi nhiều tính mạng nhất tại Mỹ kể từ sau vụ xả súng hồi tháng 8/2019 khiến 23 người thiệt mạng.