Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của tuổi trẻ cả nước

NDO -

Ngày 25-5, tại đầu cầu TP Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, giai đoạn 2016-2021.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến, với nhiều điểm cầu ở tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn, với sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2021 trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức, tổ chức học tập các chuyên đề, phong trào hành động cách mạng, xây dựng lề lối làm việc… gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo các báo cáo, 5 năm qua, T.Ư Đoàn đã kiên trì triển khai các mô hình mới, hiệu quả như “Mỗi ngày một tin tốt – Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Câu lạc bộ Lý luận trẻ”, Hội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” nhằm phát hiện, nhân rộng nhiều cách làm sáng tạo từ cấp cơ sở.

T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã triển khai phong trào “Học tập và hành động theo tấm gương đạo đức của Bác”, cuộc vận động “Thanh niên học tập, làm theo lời Bác, sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng”; T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam thực hiện cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam làm theo lời Bác”; Đội TNTP Hồ Chí Minh thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”…

Hằng năm, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, các cấp bộ Đoàn tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, diễn đàn “Bác với Thanh niên - Thanh niên với Bác”, xây dựng tủ sách và tổ chức “Ngày hội sách về Bác”, Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”…

Hội nghị cũng đã thảo luận, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 thời gian tới, tiêu biểu như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ cụ thể; xác định nội dung đột phá để xây dựng tác phong, hình ảnh cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở.

Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao bằng khen tặng 25 đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05, giai đoạn 2016-2021.