Hôm nay 5/7, khai mạc Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 41 tranh Cúp PetroVietnam - PVCFC năm 2023

Số đoàn và vận động viên tham dự kỷ lục

Với 174 vận động viên của 20 đoàn đăng ký tham gia thi đấu, Giải vô địch bóng bàn quốc gia năm nay đánh dấu số đoàn và vận động viên tham dự đông kỷ lục. Có hai nguyên nhân chính giúp tăng đáng kể số vận động viên tham dự là giải đấu được tổ chức tại Quảng Ninh vốn là khu vực phát triển mạnh về bóng bàn cùng với việc môn thể thao này thời gian gần đây gia tăng số lượng người tập đáng kể.
0:00 / 0:00
0:00
Các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ bắt đầu thi đấu ngày 4/7. (Ảnh VŨ LINH)
Các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ bắt đầu thi đấu ngày 4/7. (Ảnh VŨ LINH)

Mặc dù số vận động viên và số đoàn tăng nhanh, song người hâm mộ vẫn quan tâm tới yếu tố chuyên môn chính là những vận động viên nào, đoàn nào có khả năng giành huy chương. Ở nội dung đồng đội nam, lâu nay ngôi vô địch vẫn là cuộc cạnh tranh giữa đội Hà Nội và đội Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2022, đội Hà Nội giành tấm Huy chương vàng đồng đội nam khá thuận lợi khi có sự kết hợp của Nguyễn Anh Tú, Ðinh Anh Hoàng và Lê Ðình Ðức.

Tuy nhiên, năm nay Nguyễn Anh Tú sẽ thi đấu cùng các tay vợt trẻ của Hà Nội ở nội dung đồng đội. Ðinh Anh Hoàng, Lê Ðình Ðức tách ra thi đấu trong màu áo Hà Nội T&T. Việc xé lẻ đội hình vốn đều là các vận động viên của Hà Nội được xem là thuận lợi để Hải Dương giành lại ngôi vô địch.

Thực tế chính đội bóng này đang gặp vấn đề về nhân sự khi đương kim vô địch đơn nam là Vũ Quang Hiền thậm chí còn không có trong đội hình thi đấu vì lý do sức khỏe. Không có Hiền, sức mạnh của đội Hải Dương bị ảnh hưởng không nhỏ. Chính vì những xáo trộn ở nội dung đồng đội, các chuyên gia khó dự đoán đội nào có cơ hội giành ngôi vô địch. Thêm nữa, việc các tay vợt trẻ đã bắt đầu trưởng thành cũng giúp đội Quân đội trở lại cuộc đua và có thể tạo ra bất ngờ.

Ở nội dung đồng đội nữ, đội Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được đánh giá cao hơn hẳn bởi Mai Hoàng Mỹ Trang dù không lên tập huấn đội tuyển quốc gia, song vẫn có thể đánh bại bất cứ tay vợt nữ nào. Ðặc biệt, đội Thành phố Hồ Chí Minh còn có trong đội hình Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Nguyễn Bạch Thanh Thư đều là những tuyển thủ quốc gia, trong đó Nguyễn Khoa Diệu Khánh đang là đương kim vô địch đơn nữ.

Trong khi đó, các đối thủ có khả năng tranh chấp ngôi vô địch đồng đội nữ như Hà Nội, Hà Nội T&T, Hải Dương tuy đều có những tay vợt rất mạnh song thiếu sự đồng đều khi Nguyễn Thị Nga (Hà Nội), Trần Mai Ngọc (Hà Nội T&T), Bùi Ngọc Lan (Hải Dương) đều chưa có các đồng đội đủ mạnh.

Trước SEA Games 32 vừa tổ chức tại Campuchia, đội tuyển bóng bàn quốc gia đã có thời gian khá dài tập huấn trong nước và quốc tế cũng như được dẫn dắt bởi chuyên gia Trung Quốc. Bởi thế, các vận động viên đội tuyển quốc gia đã có sự tiến bộ rất lớn và có thể khẳng định đây là những cái tên sẽ chiếm toàn bộ huy chương ở các nội dung đánh đơn. Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) vừa giành Huy chương bạc SEA Games 32 sẽ cùng Nguyễn Ðức Tuân (Hải Dương) là những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Tuy nhiên, do Nguyễn Anh Tú chỉ là hạt giống số 3 cho nên theo kết quả bốc thăm, Nguyễn Ðức Tuân (vị trí số 1) sẽ gặp Nguyễn Anh Tú (vị trí số 32) sớm ở tứ kết. Ở bảng đơn nữ, Nguyễn Khoa Diệu Khánh (Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Nga (Hà Nội), Trần Mai Ngọc (Hà Nội T&T) là những cái tên đáng chú ý nhất, bên cạnh “tượng đài” Mai Hoàng Mỹ Trang.

Số đoàn và vận động viên tham dự kỷ lục ảnh 1

Tay vợt trẻ Lê Hoàng Linh Ðan (Ðồng Nai) thi đấu tại nội dung đồng đội nữ. (Ảnh ÐĂNG ANH)

Ở các nội dung đánh đôi, Ðinh Anh Hoàng-Trần Mai Ngọc vừa lên ngôi tại SEA Games 32 được chờ mong sẽ thành công tại Giải vô địch quốc gia. Ở hai nội dung đôi còn lại, Nguyễn Khoa Diệu Khánh-Nguyễn Bạch Thanh Thư (đôi nữ), Ðinh Anh Hoàng-Lê Ðình Ðức (đôi nam) đều là những cặp đấu rất mạnh, đủ sức bảo vệ ngôi vô địch.

Mùa giải 2023 là năm thứ 11 liên tiếp Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đồng hành cùng Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân. Cùng với nhà đồng hành chính, giải năm nay đã và đang thu hút thêm các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ, bảo đảm cho các vận động viên có đủ trang thiết bị và cơ sở hạ tầng thi đấu theo tiêu chuẩn quốc tế như các doanh nghiệp: Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ðầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty cổ phần MOFICO, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Mặc dù có những khó khăn, Ban tổ chức giải vẫn duy trì mức thưởng cao. Riêng hai giải thưởng vô địch đồng đội nam, đồng đội nữ là 50 triệu đồng/mỗi giải và vô địch đơn nam, đơn nữ 30 triệu đồng/mỗi giải. Tổng giá trị toàn bộ các giải thưởng lên tới gần 400 triệu đồng.

Theo thông lệ, để động viên các nữ vận động viên trẻ tham gia giải, Ban tổ chức sẽ tổ chức bầu chọn Hoa khôi Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 41 năm 2023 với sự tham gia bình chọn của các thành viên ban tổ chức, đại diện các đoàn, các trọng tài và báo chí dự theo dõi giải đấu. Các nhà tài trợ cũng có những giải thưởng riêng hấp dẫn tặng Hoa khôi bóng bàn mùa giải năm 2023.

Và Ban tổ chức tiếp tục tổ chức giải thi sáng tác ảnh “Khoảnh khắc giải Vô địch bóng bàn quốc gia lần thứ 41”, dành cho các tay máy chuyên nghiệp và không chuyên, với những giải thưởng giá trị.

Giải đấu được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Nhân Dân của Báo Nhân Dân từ 19 giờ ngày 5/7. Truyền hình Nhân Dân đã cử một đội ngũ phóng viên, biên tập viên có kinh nghiệm để có thể đưa thông tin đầy đủ nhất tới khán giả không trực tiếp có mặt ở nhà thi đấu. Ban tổ chức cũng sẽ triển khai cập nhật thông tin, hình ảnh, video clip, lịch thi đấu và diễn biến, kết quả các trận đấu trên fanpage “Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 41”.

Trong ngày thi đấu sớm 4/7, đã diễn ra các trận đấu vòng bảng nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ.

Ban tổ chức giải cảm ơn Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã đồng hành cùng giải đấu.