Số ca nhiễm trong ngày ở Đồng Tháp cao nhất từ trước đến nay

NDO -

Tỉnh Đồng Tháp có số ca nhiễm Covid-19 tăng liên tiếp trong tuần nay. Tỉnh cũng liên tiếp ghi nhận kỷ lục số ca mắc mới trong ngày, cũng như số ca nhiễm trong cộng đồng và khu phong tỏa.

Người dân tiêm vaccine phòng Covid-19 tại xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Người dân tiêm vaccine phòng Covid-19 tại xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ngày 9/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao nhất từ trước đến nay với 379 trường hợp. Trong đó, toàn tỉnh có 105 ca nhiễm trong cộng đồng, 180 ca trong khu vực phong tỏa, còn lại là các ca ở cơ sở cách ly y tế, người về từ vùng dịch, cơ sở điều trị.

Đến nay, Đồng Tháp ghi nhận 11.575 ca nhiễm Covid-19 (trong đó có 1.015 ca từ vùng dịch về, tính từ ngày 1/10 đến nay). Tổng số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị là gần 2.000 ca.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp, dịch bệnh đã lây lan nhiều khu vực cộng đồng dân cư, một số doanh nghiệp và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười.

Ngoài các ca nhiễm bệnh là người dân, những ngày gần đây, tỉnh ghi nhận những trường hợp nhiễm Covid-19 là nhân viên y tế; các cán bộ, công nhân viên chức khác; công nhân…

Nguyên nhân được xác định số ca tăng cao có thể do số trường hợp nhiễm trong cộng đồng một thời gian dài nhưng phát hiện chậm; người về từ vùng dịch thực hiện không tốt việc cách ly tại nhà, khai báo không trung thực; bên cạnh đó cũng có tâm lý lơ là của một bộ phận người dân, không tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế; một bộ phận người dân chủ quan, ỷ lại khi đã được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các huyện, thành phố chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với dịch. Đồng thời, siết chặt quản lý các quy định phòng, chống dịch; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và tăng cường chế tài xử lý các vi phạm về phòng, chống dịch.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Lê Quốc Phong yêu cầu các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, trong đó có đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân, ngay cả tổ chức tiêm vaccine cho người dân vào ban đêm để tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên được tiếp cận vaccine nhanh nhất.

“Ngoài đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine, tôi yêu cầu các địa phương xây dựng các kịch bản, phương án trong việc tiếp nhận thu dung, điều trị. Trong đó, thực hiện tốt vai trò y tế tuyến xã khi tham gia vào trong bối cảnh thích ứng dịch bệnh an toàn. Đề nghị các huyện, thành phố tuyên truyền dưới mọi hình thức đến với bà con nhân dân, để dân hiểu không thực hiện thông điệp 5K, trong đó có khẩu trang, giữ khoảng cách thì không bao giờ kiềm chế được dịch bệnh một cách tốt nhất”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.