Số ca nhiễm mới Covid-19 ở Nhật Bản lập đỉnh

NDO -

Thời gian gần đây, số ca nhiễm mới ở Nhật Bản tăng đột biến và liên tục lập đỉnh mới, chủ yếu do biến thể Omicron.

Người dân Nhật Bản tuân thủ các biện pháp phòng dịch nơi công cộng. (Ảnh: Kyodo)
Người dân Nhật Bản tuân thủ các biện pháp phòng dịch nơi công cộng. (Ảnh: Kyodo)

Kyodo ngày 3/2 đưa tin, số ca mắc mới Covid-19 tại Nhật Bản đã lần đầu vượt ngưỡng 100 nghìn ca/ngày. Số ca bệnh nặng cũng tăng mạnh. Hai địa phương ghi nhận số ca mắc mới tăng cao tiếp tục là thủ đô Tokyo và Osaka.

Chính quyền thủ đô Tokyo đã quyết định nâng cấp độ cảnh báo của hệ thống y tế lên mức cao nhất trên thang cảnh báo gồm 4 cấp độ, sau khi tỷ lệ sử dụng giường bệnh lên tới 53,1%, tăng 1,7% so với ngày 2/2.

Trong cuộc họp về tình hình dịch Covid-19, giới chức Tokyo nhận định, hệ thống chăm sóc y tế ở thành phố “đang trong tình trạng căng thẳng”, mà nguyên nhân chính là do số ca nhiễm mới ở thành phố này đã liên tục tăng.

Ngoài ra, do dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định đưa tỉnh Wakayama vào danh sách các địa phương triển khai biện pháp phòng dịch trọng điểm, thời gian áp dụng từ ngày 5 đến 27/2. Như vậy, tổng số địa phương áp dụng biện pháp phòng dịch trọng điểm tại Nhật Bản sẽ là 35/47 tỉnh, thành phố.

Trong bối cảnh số ca mắc mới liên tục ở mức cao kỷ lục trong nhiều ngày qua, Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực đẩy nhanh việc tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường. Do nhu cầu tiêm chủng của người dân tăng cao, trung tâm tiêm chủng quy mô lớn tại Tokyo do Bộ Quốc phòng nước này điều hành sẽ được mở rộng quy mô tiêm lên mức hơn 5.000 người/ngày kể từ ngày 10/2 tới.

Một trung tâm tiêm chủng quy mô lớn khác tại thành phố Osaka cũng sẽ được triển khai trong thời gian từ ngày 7/2 đến 31/7 với quy mô khoảng 1.000 người/ngày. Ngoài ra, để thúc đẩy tiêm mũi vaccine tăng cường trong các doanh nghiệp, chính phủ cũng khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ tổ chức các điểm tiêm chủng chung cho nhân viên và người lao động.