Sinh kế “bò sinh sản” hỗ trợ hộ nghèo

Hai năm qua, các xã miền núi Ia Đal và Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai mô hình sinh kế “bò sinh sản” hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình. Không chỉ dừng lại ở việc trao con giống, mô hình còn tạo động lực, giúp người dân từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, hướng đến thoát nghèo bền vững.

Mô hình “Bò sinh sản” góp phần thay đổi nhận thức, khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.
Mô hình “Bò sinh sản” góp phần thay đổi nhận thức, khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.

Triển khai từ năm 2023 tại hai xã biên giới Ia Đal và Ia Tơi (trước đây thuộc huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum), mô hình do địa phương phối hợp các cá nhân, đơn vị hỗ trợ thực hiện. Theo đó, 10 bò cái sinh sản với tổng trị giá 100 triệu đồng được trao cho 10 hộ nghèo. Các hộ tiếp nhận có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, khi bò sinh sẽ bàn giao bê con cho các hộ nghèo khác trong xã để tiếp tục nhân đàn, tạo vòng quay sinh kế bền vững.

Song song việc hỗ trợ con giống, chính quyền địa phương phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản, cách trồng và chăm sóc cỏ làm thức ăn, xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh. Nhờ đó, các hộ dân yên tâm phát triển đàn bò, nâng cao hiệu quả kinh tế. Anh Hồ Văn Thi, xã Ia Đal, một trong những hộ được thụ hưởng mô hình chia sẻ: “Gia đình tôi nhận bò, sau hơn một năm chăm sóc bò phát triển tốt. Thời gian tới, tôi sẽ bàn giao bê con cho hộ nghèo khác trong xã theo đúng quy định, để nhiều gia đình cùng có cơ hội vươn lên”.

Đến nay, mô hình này đã hỗ trợ tổng cộng 14 bò sinh sản cho 14 hộ nghèo. Từ hiệu quả bước đầu, nhiều hộ đã có thêm nguồn thu nhập, đời sống dần ổn định hơn. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mô hình còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, góp phần thay đổi tập quán sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao.

Theo đánh giá của địa phương, việc lựa chọn mô hình “bò sinh sản” phù hợp với điều kiện tự nhiên, nguồn thức ăn sẵn có và tập quán canh tác của người dân miền núi Quảng Ngãi. Đây cũng là hướng đi thiết thực trong công tác giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi Trương Thị Linh cho biết: “Mô hình hỗ trợ bò sinh sản bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp các hộ tham gia có thêm nguồn thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống. Chúng tôi kỳ vọng mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng, góp phần thay đổi nhận thức, khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững”.

Có thể bạn quan tâm