Bên lề EURO 2020

Siêu máy tính dự đoán đội vô địch

Siêu máy tính của The Analyst đã đưa ra dự đoán về cơ hội đi tiếp và vô địch của bốn đội bóng thi đấu tại vòng bán kết EURO 2020. Theo đó, đội tuyển Italia được đánh giá có tới 65,4% vào chung kết, trong khi Tây Ban Nha chỉ có 34,5% cơ hội tại trận bán kết đầu tiên. Ở trận bán kết thứ hai, đội tuyển Anh khả năng có tới 73% vượt qua đội tuyển Đan Mạch chỉ có 26,8% cơ hội. Về khả năng đoạt ngôi vô địch, thầy trò HLV Mancini cũng được đánh giá cao nhất với tỷ lệ 39,2%, xếp sau là “Tam sư” (biệt danh của đội tuyển Anh) với tỷ lệ 29,2%.

Các cổ động viên đội tuyển Đan Mạch tại EURO 2020.
Các cổ động viên đội tuyển Đan Mạch tại EURO 2020.

Anh tự tin dù số ca mắc Covid-19 mới tăng 74%
 
 Theo Hiệp hội Y khoa Anh, các ca mắc Covid-19 hằng tuần ở Anh tăng 74% so với bảy ngày trước đó, còn số người nhập viện đã tăng 55% so với tuần trước. Tuy nhiên, số người chết vẫn ở mức thấp, điều mà Chính phủ Anh cho là do hiệu quả của vắc-xin ngừa Covid-19. Chỉ có 18 người chết ở Anh vào cuối tuần trước. Trong khi đó, các ca nhiễm Covid-19 ở châu Âu, Trung Á và Trung Đông đã tăng 10%. Được biết, sẽ có hơn 60.000 người hâm mộ sẽ vào sân theo dõi trận bán kết và trận chung kết theo thông báo của Chính phủ Anh mà không bị giãn cách xã hội.
 
 Italia bất lợi do ít cổ động viên
 
 Theo lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC), họ chỉ được nhận 125 vé dành cho cổ động viên cho trận bán kết với Tây Ban Nha trên sân Wembley (Oem-bli). Nếu Azzurri vào tới trận chung kết thì số lượng vé cũng chỉ hạn chế ở con số 1.000. Lãnh đạo của FIGC cho biết: “Do dịch Covid-19, cho nên chúng tôi phải tuân theo quy định của Chính phủ Anh đối với cổ động viên nước ngoài, song việc tuân thủ các biện pháp hạn chế và yêu cầu phòng dịch đã làm Italia rơi vào thế bất lợi, đồng thời làm giảm đi sự hấp dẫn của bóng đá”.
 
 Chelsea và Manchester City có số cầu thủ đông nhất Theo thống kê, Manchester City và Chelsea là hai câu lạc bộ (CLB) của Anh hiện có số lượng cầu thủ nhiều nhất (mỗi CLB có bảy cầu thủ) đóng góp cho vòng bán kết tại các đội tuyển. Tiếp theo là một CLB khác của Anh là Manchester United và CLB của Italia là Juventus (mỗi CLB có năm cầu thủ). Nếu tính từ đầu giải, Chelsea có số đại diện nhiều nhất (15 cầu thủ), tiếp theo là Manchester City và Bayern Munich (mỗi CLB có 14 người).
 
 Cầu thủ Anh có giá trị cao nhất tại EURO 2020
 
 Theo báo chí châu Âu, trong số bốn đội bóng có mặt tại bán kết EURO 2020, đội tuyển Anh có tổng giá trị cầu thủ cao nhất, hơn 1,26 tỷ ơ-rô, cao gấp bốn lần Đan Mạch, khoảng 310 triệu ơ-rô. Trong khi hai đội Tây Ban Nha và Italia có giá trị cầu thủ là 915 triệu ơ-rô và 751 triệu ơ-rô. Mới đây nhất, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cho biết, sau những thành công vừa qua tại EURO 2020, cho dù họ không vô địch thì FA cũng bỏ túi nhiều hợp đồng tài trợ hơn sau giải đấu từ việc tham gia đóng quảng cáo của các cầu thủ đội tuyển. Họ sẽ nhận thù lao từ FA theo các thỏa thuận sử dụng hình ảnh vào khoảng 300 nghìn bảng mỗi năm, cao gấp đôi so với hợp đồng trước đây.
 
 Pháp thất bại do “không cùng hướng nhìn”
 
 Đề tài nội bộ đội tuyển Pháp bất hòa, “không cùng nhìn về một hướng nên thất bại” đang tiếp tục được báo chí Pháp khai thác trong những ngày qua. Người Pháp không chỉ buồn vì thất bại trước đội tuyển Thụy Sĩ ở vòng 1/8 mà họ còn rầu lòng khi chứng kiến màn cãi vã suýt thành ẩu đả của hai tiền vệ đội tuyển Pháp là Rabiot (Ra-bi-ốt) và Pogba (Pô-gba) buộc HLV Deschamps (Đề-chăm) phải can thiệp sau khi Pogba để mất bóng, tạo điều kiện cho đối thủ phản công và có bàn thắng gỡ hòa. Trên khán đài, mẹ của Rabiot cũng tức giận cãi nhau với bố mẹ của Pogba và quay sang chỉ trích bố mẹ của Mbappe, thậm chí yêu cầu họ về dạy dỗ tiền đạo này “cho bớt kiêu ngạo” khi anh sút hỏng tại vòng đá luân lưu 11 m.