Vòng 23 Giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf V.League 1-2022

SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An sớm trụ hạng

Chỉ hơn Sài Gòn FC ở vị trí áp chót có ba điểm, SHB Ðà Nẵng rất cần một chiến thắng trên sân nhà chiều 3/11 tại vòng 23 V.League 1-2022, trong khi Sài Gòn FC cũng mong muốn giành trọn ba điểm để có thể hy vọng trụ hạng khi chỉ còn ba vòng đấu nữa mùa giải sẽ kết thúc.
0:00 / 0:00
0:00
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. (Ảnh VPF)
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. (Ảnh VPF)

Sau hiệp một không có bàn thắng, bước vào hiệp hai, đội chủ nhà có một số thay đổi khi tung Văn Long vào sân và chính cầu thủ này đã góp phần mang lại bàn thắng cho SHB Ðà Nẵng. Từ quả đá phạt góc của Văn Long ở phút 50, Marini Junior bật cao đánh đầu chính xác mở tỷ số. Sau bàn thắng, đội chủ nhà chơi hưng phấn, tiếp tục ép sân Sài Gòn FC và tạo thêm nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Văn Phong, nhất là khoảng thời gian cuối trận đấu. Thất bại 0-1, Sài Gòn FC đứng ở vị trí cuối bảng, trong khi SHB Ðà Nẵng đã thoát hiểm và chính thức trụ hạng sớm ba vòng đấu ở vị trí thứ tám với 25 điểm.

* Sự tỏa sáng của Phan Văn Ðức với cú đúp vào lưới Becamex Bình Dương trong trận đấu chiều tối qua trên sân Vinh cũng giúp Sông Lam Nghệ An chính thức trụ hạng. Ðang ở vào vị trí tương đối an toàn trên bảng xếp hạng với 27 điểm, Sông Lam Nghệ An vào trận với tâm lý khá thoải mái, kiểm soát bóng tốt hơn và dồn ép được các cầu thủ Bình Dương về sân nhà. Mặc dù vậy, cũng phải đến phút 24, Phan Văn Ðức mới ghi được bàn mở tỷ số bằng một cú cứa lòng đẹp mắt sau đường chuyền của Olaha. Bị dẫn trước, đội khách đẩy cao đội hình tấn công để lội nhiều khoảng trống trong phòng ngự và Phan Văn Ðức tiếp tục tận dụng những sơ hở này ghi bàn thắng thứ hai ở phút bù giờ của hiệp đấu. Tuy đá chậm lại và nghiêng về phòng thủ để bảo toàn chiến thắng, song đội bóng xứ Nghệ vẫn có thêm bàn thắng thứ ba do Oseni lập công bằng đầu ở phút 69. Có thêm ba điểm Sông Lam Nghệ An xếp ở vị trí thứ năm với 30 điểm.

* Cũng là đội chủ nhà, nhưng Hải Phòng đã không có được một chiến thắng như hai đội bóng của Ðà Nẵng và Nghệ An khi bất ngờ phải chia điểm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Lạch Tray, sau trận hòa 1-1. Kết quả này khiến Hải Phòng không thực hiện được tham vọng vượt lên ngôi đầu trong cuộc đua quyết liệt với Hà Nội FC.

Chiều tối nay 4/11, trên các sân: Thanh Hóa, Pleiku, Hàng Ðẫy sẽ diễn ra ba trận đấu còn lại của vòng 23: Ðông Á Thanh Hóa-Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai-Nam Ðịnh, Viettel-Topenland Bình Ðịnh.