Sét làm 1 người tử vong ở An Giang

NDO -

Ngày 16/4, thông tin từ Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu-phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết, thiên tai xảy ra ở 3 huyện đã làm 1 người tử vong, 74 căn nhà bị sập và tốc mái.

Một căn nhà ở huyện Phú Tân bị tốc mái.
Một căn nhà ở huyện Phú Tân bị tốc mái.

Cụ thể, dông lốc xảy ra vào ngày 14 và 15/4 kèm theo sấm sét đã đánh chết bà N.T.K.C, 49 tuổi, ngụ xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân và làm tốc mái 35 căn nhà gây thiệt hại hơn 600 triệu đồng; huyện Chợ Mới và huyện Châu Phú có 38 căn bị sập và tốc mái gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 15/4, đã xảy ra sạt lở tuyến đê Tây kênh 13, thuộc ấp Hưng Thạnh, xã Đào Hữu Cảnh và xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú với tổng với chiều dài khoảng 100m ảnh hưởng đến việc đi lại của nông dân.

Nguyên nhân sạt lở được xác định do mái kênh thẳng đứng, tác động lâu năm dòng chảy kết hợp với mặt nước kênh hạ xuống thấp, gia tải nhiều phía ta-luy kênh (rọ đá, cơ giới..) gây sạt lở...