Serena Williams sẽ không tham dự Olympic Tokyo

NDO -

Ngày 28/6, huyền thoại quần vợt Mỹ tuyên bố sẽ không tranh tài tại Thế vận hội Nhật Bản diễn ra vào tháng 7 tới. Đây là sân chơi mà cô từng giành bốn Huy chương Vàng kể từ năm 2000.

Serena muốn dành thời gian bên gia đình trong thời gian tới. (Ảnh: Getty)
Serena muốn dành thời gian bên gia đình trong thời gian tới. (Ảnh: Getty)

Phát biểu trong cuộc họp báo trước thềm Wimbledon 2021, tay vợt nữ đang sở hữu 23 Grand Slam Serena Williams cho biết: Tôi sẽ không dự Olympic sắp tới, có nhiều nguyên nhân dẫn tới quyết định này. Trong quá khứ, tôi coi đây là một giải đấu rất quan trọng nhưng năm nay thì mọi chuyện đã khác”.

Serena không đưa ra lý do cụ thể. Nhưng vào tháng 5, Williams từng khẳng định cô sẽ không thể tham gia Thế vận hội Tokyo nếu không thể mang theo cô con gái Alexis Olympia. Và với quy định mới của Tokyo không cho phép khán giả quốc tế và người nhà vận động viên tham dự, Serena có lẽ đã sớm có quyết định ở bên gia đình trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp.

Thành tích của tay vợt người Mỹ tại các kỳ Olympic là rất ấn tượng. Cô từng giành huy chương vàng đơn nữ tại Olympic London năm 2012 và cũng đã giành được ba huy chương vàng ở nội dung đôi nữ với chị gái Venus Williams - tại Olympic Sydney (2000), Bắc Kinh (2008) và London.

Trước đó, các tay vợt hàng đầu khác như Rafael Nadal và Dominic Thiem cũng cho biết sẽ không tới Nhật Bản để tham dự Thế vận hội khởi tranh vào ngày 23-7. Roger Federer thì đang lưỡng lự, anh sẽ đưa ra quyết định dựa trên diễn biến tại Wimbledon 2021.