(Ảnh: Reuters)

OPEC+ sẽ “siết van” bơm dầu đến khi nào

Giá dầu thế giới đã vượt đỉnh cao nhất 5 tháng, tiến sát 90 USD/thùng trước rủi ro địa chính trị và chính sách cắt giảm sản lượng tự nguyện từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+). Đà tăng sẽ còn tiếp tục nếu kế hoạch kéo dài, khiến thị trường đặt ra câu hỏi rằng khi nào OPEC+ mới đủ động lực dừng chiến lược “siết van” bơm dầu?
Cơ sở lọc dầu của Aramco ở gần al-Khurj, phía nam thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Saudi Arabia công bố lý do dừng kế hoạch tăng sản lượng khai thác dầu thô

Ngày 12/2, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết việc nước này quyết định tạm dừng kế hoạch tăng cường năng lực sản xuất dầu thô là nhằm tập trung triển khai sáng kiến kết hợp chuyển đổi năng lượng với chương trình năng lượng bền vững, đồng thời khẳng định Saudi Arabia có đủ năng lực để hỗ trợ thị trường dầu thế giới. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam Mohammed Ismaeil A. Dahlwy. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Đại sứ Saudi Arabia: Mong muốn Việt Nam sớm vươn mình trở thành một "con rồng kinh tế"

Nhân dịp đầu Xuân năm mới Giáp Thìn 2024, Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam Mohammed Ismaeil A. Dahlwy đã có cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN về những trải nghiệm của ông khi đón Tết cổ truyền của Việt Nam và nhìn lại một năm sôi động trong quan hệ hai nước Việt Nam-Saudi Arabia.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock/TTXVN)

"Lực đẩy" giúp giá dầu có dấu hiệu tăng trở lại, nhưng còn nhiều yếu tố khó lường

Giá dầu thế giới có dấu hiệu tăng trở lại trong những tuần gần đây nhờ vào “lực đẩy” bao gồm triển vọng tăng trưởng khả quan hơn ở các nền kinh tế và biện pháp điều chỉnh sản lượng của các nước xuất khẩu dầu mỏ. Giá dầu tăng cho thấy kinh tế thế giới đã bớt “ốm yếu”, nhưng phía trước vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, các yếu tố khó lường.
Phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. (Ảnh NGỌC CHÂU)

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại phục vụ phát triển đất nước

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21 là dịp để ngành Ngoại giao tập trung đánh giá, sơ kết ba năm thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, đồng thời đề ra phương hướng đẩy mạnh công tác đối ngoại và xây dựng, phát triển ngành thời gian tới. Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn các đại biểu về kết quả triển khai công tác đối ngoại thời gian qua.
Tổng thống Nga trong chuyến thăm UAE.

Nga tăng cường hợp tác với các đối tác vùng Vịnh

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Saudi Arabia. Tại hội đàm với Tổng thống UAE Mahammed bin Zayed Al Nahyan, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh quan hệ hai nước đang ở mức cao chưa từng có. Tổng thống Putin cũng bày tỏ vui mừng khi người đồng cấp UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan dự kiến sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan vào mùa thu năm 2024 do Nga tổ chức.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock.com/TTXVN)

Mong manh thị trường dầu mỏ trước những rủi ro kinh tế và địa chính trị gia tăng

Cùng với Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã nâng mức dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2023, chủ yếu nhờ nhu cầu tại Trung Quốc và Ấn Độ đạt mức kỷ lục trong quý cuối năm nay. Theo OPEC, các dữ liệu gần đây cho thấy xu hướng tăng trưởng toàn cầu khởi sắc cùng các nguyên tắc cơ bản lành mạnh của thị trường dầu mỏ.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Hoàng thái tử, Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman. (Ảnh: Yonhap/qdnd.vn)

Mở cánh cửa hợp tác tại Trung Đông

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vừa thăm Trung Đông nhằm tăng cường kết nối với các đối tác thương mại chủ chốt trong khu vực. Với hàng loạt thỏa thuận hợp tác có tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ USD được ký kết, chuyến công du không chỉ giúp Hàn Quốc bảo đảm nguồn cung khí đốt, mở ra những cánh cửa hợp tác mới, mà còn là cơ hội để Saudi Arabia và Qatar thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Kinh tế và kế hoạch Saudi Arabia Faisal Al-Ibrahim. (Ảnh: Dương Giang)

Tăng cường hợp tác sâu rộng về kinh tế, nhân lực giữa Việt Nam với Saudi Arabia

Ngày 19/10, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Saudi Arabia và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-GCC, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Saudi Arabia Faisal Al-Ibrahim; Bộ trưởng Nguồn nhân lực và Phát triển xã hội Saudi Arabia Ahmed Al-Rajhi.
Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Quốc vương Khalid ở thủ đô Riyadh, Saudi Arabia. (Ảnh: Nhật Bắc)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Riyadh bắt đầu tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh

Khoảng 15 giờ 20 phút chiều 18/10, giờ Riyadh, tức 19 giờ 20 phút tối, giờ Hà Nội, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Quốc vương Khalid ở thủ đô Riyadh, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và thăm Vương quốc Saudi Arabia từ ngày 18 đến 20/10 theo lời mời của Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud.
(Nguồn: english.alarabiya.net)

Mở trang mới cho quan hệ láng giềng Iran và Saudi Arabia

Tổ chức Hàng không dân dụng Iran (CAO) đã nhận được đề nghị của Saudi Arabia về việc mở các chuyến bay thường xuyên giữa hai nước. Ðề nghị này thể hiện quyết tâm của Saudi Arabia và Iran trong tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương, tăng cường hợp tác, mở ra trang mới trong mối quan hệ giữa hai nước láng giềng ở Trung Ðông.