San lấp trái phép kênh tiêu nước ở Gia Lộc

NDO -

NDĐT - Nhiều hộ dân ở xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc (Hải Dương) cảm thấy ngạc nhiên và bức xúc khi gia đình ông Lê Hoàng Hà ở thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu tự ý san lấp kênh tiêu nước để mở rộng diện tích doanh nghiệp gia đình.

Hệ thống đường ống cấp nước sạch bị xâm hại bởi việc san lấp trái phép..
Hệ thống đường ống cấp nước sạch bị xâm hại bởi việc san lấp trái phép..

Qua tìm hiểu của phóng viên, Kênh tiêu Láng Chạ - Cầu Che có chức năng tiêu thoát nước cho 125 ha đất thuộc địa bàn ba xã Hoàng Diệu, Đoàn Thượng và Hồng Hưng. Năm 2010, gia đình ông Lê Hoàng Hà lập dự án sản xuất và bán giày dép da tại cụm công nghiệp Hồng Hưng - Hoàng Diệu với diện tích thuê mặt bằng là 14.781 m2. Theo quy hoạch, phần diện tích ông Hoàng thuê có lối đi chung ra khu nghĩa địa của thôn Phong Lâm, không có mặt tiền giáp với quốc lộ 37 bởi một phần khuất nhà dân và một phần “vướng” phần kênh tiêu Láng Chạ - Cầu Che.

Vì muốn chiếm dụng trái phép diện tích đất kênh tiêu Láng Chạ - Cầu Che để mở rộng diện tích doanh nghiệp và chiếm dụng mặt tiền rộng hàng chục mét tiếp giáp quốc lộ 37, gia đình ông Hà đã ngang nhiên thuê máy xúc, máy ủi san lấp chiếm dụng phần lớn kênh tiêu và tự ý đặt cống tiêu thoát nước không bảo đảm chất lượng xuống lòng mương.

Họat động san lấp trái phép còn làm đổ nghiêng hệ thống đường ống chuyển tải cấp nước sạch của Công ty cấp nước Hải Dương bơm cấp nước cho nhiều xã của hai huyện Gia Lộc, Ninh Giang và thường trực nguy cơ gây bục, vỡ đường ống. Theo quan sát của chúng tôi, diện tích lấn chiếm kênh tiêu của doanh nghiệp lên tới hàng trăm m2.

Điều đáng nói là việc san lấp trái phép kênh tiêu của gia đình ông Hà không hề được chính quyền xã Hoàng Diệu nhắc nhở và ngăn chặn. Cả đoạn kênh tiêu bị san lấp trái phép, thu hẹp dòng chảy chắc chắn sẽ gây ngập úng một vùng nếu xảy ra mưa lớn.

Lạ lùng hơn, theo ông Phạm Văn Cao, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Gia Lộc thì UBND huyện Gia Lộc còn hướng dẫn chủ hộ làm việc với các đơn vị chủ quản về giao thông và thủy lợi để được hướng dẫn san lấp kênh tiêu trái phép làm đường đi, trong khi dự án đã có đường đi theo quy hoạch. Việc làm này không khác nào tiếp tay cho doanh nghiệp lấn chiếm đất công khiến nhân dân trong xã bất bình.

Đề nghị các cấp, các ngành chức năng ở Hải Dương kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm những sai phạm của doanh nghiệp, không để tình trạng lấn chiếm đất công tái diễn để bảo đảm an toàn hành lang giao thông và an toàn các công trình thủy lợi.