Samsung sẽ rót 15 tỷ USD vào nghiên cứu và phát triển công nghệ chip

NDO - Nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới dự kiến đầu tư khoảng 20 nghìn tỷ won (tương đương 15 tỷ USD) vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ chip nhằm duy trì vị thế của mình trong lĩnh vực này.
0:00 / 0:00
0:00
Bảng hiệu bên ngoài cửa hàng Samsung 837 ở Manhattan, thành phố New York, Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Bảng hiệu bên ngoài cửa hàng Samsung 837 ở Manhattan, thành phố New York, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Ngày 19/8, tập đoàn Samsung Electronics đã khởi công xây dựng một khu phức hợp nghiên cứu và phát triển công nghệ bán dẫn mới ở quê nhà Hàn Quốc, với tổng vốn đầu tư có thể lên tới 15 tỷ USD vào năm 2028.

Lễ động thổ có sự hiện diện của Phó Chủ tịch Samsung Electronics Jay Y. Lee vừa được ân xá và các giám đốc điều hành trụ cột của tập đoàn.

Trung tâm R&D mới của Samsung tọa lạc trên mảnh đất rộng 109 nghìn m2 ở quận Giheung, thành phố Yongin, và sẽ đi đầu trong nghiên cứu tiên tiến về các thiết bị và tiến trình thế hệ mới của chip hệ thống và chip nhớ, cũng như phát triển công nghệ mới dựa trên một lộ trình dài hạn.

Trong thông báo đưa ra cùng ngày, Samsung Electronics cho biết tập đoàn đang tìm cách vượt qua những giới hạn của quy mô bán dẫn.

Samsung sẽ rót 15 tỷ USD vào nghiên cứu và phát triển công nghệ chip ảnh 1

Các lãnh đạo cấp cao của Samsung Electronics thực hiện nghi thức khởi công xây dựng trung tâm R&D mới ở Giheung. (Ảnh: Samsung)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Jay Y. Lee nhấn mạnh: “Chúng ta cần tiếp tục truyền thống của chúng ta, đó là đầu tư tiên phong và tập trung vào công nghệ”.

Sau đó, Phó Chủ tịch Samsung Electronics đã trò chuyện với các nhân viên kinh doanh chip và gặp riêng các giám đốc điều hành của tập đoàn để thảo luận các biện pháp tiếp cận công nghệ nhằm tăng cường vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp bán dẫn.