Theo người dân ở xã Jơ Ngây, thời gian qua, khu rừng phòng hộ sông Kôn, giáp ranh giữa hai xã Jơ Ngây và Tà Lu (huyện Đông Giang) bị tàn phá nghiêm trọng. Tại hiện trường, còn trơ lại hàng chục gốc cây cổ thụ bị các đối tượng đốn hạ để lấy gỗ. Bên cạnh những phách gỗ đã xẻ, chưa kịp chuyển đi vẫn còn nhiều cây gỗ to với đường kính chừng 1,2 đến 1,5 m và dài từ 8 đến 10 m... bỏ ngổn ngang ở triền núi.
Nhiều người dân cho biết, tình trạng rừng phòng hộ ở khu vực sông Kôn bị tàn phá xảy ra từ lâu. Các đối tượng ngang nhiên đưa phương tiện vào rừng đốn hạ cây, xẻ thành phách rồi dùng trâu, bò kéo ra ngoài bìa rừng để đưa về đồng bằng tiêu thụ. Người dân đã nhiều lần phản ảnh nhưng chính quyền địa phương và ngành kiểm lâm chưa có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.
Lãnh đạo huyện Đông Giang cho biết, khu rừng phòng hộ ở vùng giáp ranh giữa hai xã Jơ Ngây và Tà Lu do Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Kôn quản lý. Tuy nhiên, thời gian qua, đơn vị này đã buông lỏng trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân điện tử, Bí thư Huyện ủy Đông Giang Đỗ Tài cho biết, từ sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất đến nay, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo cho Công an tập trung lực lượng vào cuộc điều tra. Và đến nay, Công an huyện Đông Giang đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án; qua đó, tiếp tục điều tra, truy tìm và xử lý nghiêm các đối tượng gây ra vụ phá rừng nghiêm trọng này…