Ronaldo nói gì sau màn ra mắt hoàn hảo cùng Man Utd?

NDO -

Trở lại Manchester United sau 12 năm chinh chiến qua các giải đấu lớn khắp châu Âu, Cristiano Ronaldo cho biết, cảm xúc vẫn hồi hộp, lo lắng như những ngày đầu khoác lên mình chiếc áo đỏ của đội chủ sân Old Trafford khi còn là một cậu thiếu niên.

Ngày trở về của Ronaldo vẫn vẹn nguyên cảm xúc như trong lần đầu đến với MU. (Ảnh: Manchester United)
Ngày trở về của Ronaldo vẫn vẹn nguyên cảm xúc như trong lần đầu đến với MU. (Ảnh: Manchester United)

Đêm qua, Ronaldo chính thức có màn ra mắt lần thứ hai trong màu áo “Quỷ đỏ”, và ngay lập tức, siêu sao 36 tuổi đã ghi dấu ấn bằng cú đúp bàn thắng vào lưới Newcastle United ngay trong trận đầu tiên được trở lại mái nhà xưa.

Người hâm mộ MU chắc hẳn rất nức lòng khi chứng kiến những bước chạy đầy tốc độ như thuở đôi mươi, kỹ năng chọn vị trí và “đánh hơi” cơ hội vẫn vẹn nguyên nơi “sát thủ” vòng cấm trong phiên bản CR7 36 tuổi.

Còn đối với Ronaldo, sau khi đã ghi gần 800 bàn thắng ở cả cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, giành được vô số danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp kéo dài gần 2 thập kỷ, tiền đạo người Bồ Đào Nha thừa nhận, cảm xúc của anh cũng vẫn vẹn nguyên những hồi hộp, lo lắng như thuở ban đầu đến với MU trong lần thứ hai ra mắt đội bóng cũ đêm qua.

“Tôi thực sự rất lo lắng, có lẽ tôi đã không thể hiện điều đó ra để mọi người thấy được”, Ronaldo nói với Sky Sports sau trận đấu trong vòng vây của các cổ động viên.

"Sự chào đón của người hậm mộ thật sự tuyệt vời. Tôi đã suy nghĩ đêm hôm trước rằng tôi sẽ phải thể hiện mong muốn chứng tỏ mình vẫn đủ khả năng giúp sức cho đội bóng như thế nào. Khi bắt đầu trận đấu, tôi đã rất lo lắng khi cổ động viên gọi tên tôi trên các khán đài. Nhưng thực sự không khí này rất tuyệt vời”, Ronaldo chia sẻ.

Sau khi giúp MU giành được 8 danh hiệu lớn, Ronaldo đã trở lại mái nhà xưa sau 12 năm và khẳng định quyết tâm cùng đội bóng cũ chinh phục các danh hiệu. Lần gần nhất họ nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League đã cách đây gần 1 thập kỷ, vào năm 2013 dưới thời huấn luyện viên Alex Ferguson.

Với chiến lược gia Ole Gunnar Solskjaer hiện đang trên băng ghế chỉ đạo, siêu sao người Bồ Đào Nha cho rằng, cựu huyền thoại của MU hoàn toàn đủ khả năng dẫn dắt đội bóng giành chức vô địch giải đấu cũng như Champions League. Song Ronaldo cũng nhấn mạnh đội bóng cần trưởng thành hơn.

"Chúng tôi có một đội bóng tuyệt vời, một đội hình trẻ và một huấn luyện viên tài năng. Nhưng chúng tôi phải bồi đắp tự tin. Đội bóng cần phải trưởng thành nếu muốn vô địch Premier League và Champions League”, Ronaldo nói.

"Tôi nghĩ chúng tôi đang có phong độ tốt. Đội bóng cần phải giành chiến thắng trong các trận đấu tiếp theo để có thêm sự tự tin, từ đó tiếp tục phát triển và tôi ở đây là để góp sức cho đội", CR7 khẳng định.

Sau trận đấu, Solskjaer cũng dành cho Ronaldo nhiều lời khen ngợi: "Cristiano Ronaldo đã tiến bộ rất nhiều để trở thành 1 tay săn bàn xuất sắc. Cậu ấy đã chơi 1 trận đấu rất hay, ra sân và phối hợp tốt với các đồng đội".

“Khi bạn thắng 1 trận đấu, bạn sẽ tận hưởng chiến thắng. Khi bạn thấy người hâm mộ hạnh phúc, bạn cũng sẽ cùng tận hưởng điều hạnh phúc đó. Hôm nay có rất nhiều kỳ vọng đặt lên chúng tôi và tất cả đều đã được thực hiện", Solskjaer nói.

Ronaldo nói gì sau màn ra mắt hoàn hảo cùng Man Utd? -0

Cú đúp bàn thắng ngay trong ngày ra mắt là câu trả lời của Ronaldo cho những hoài nghi liệu anh còn đủ sức chơi tại 1 giải đấu có tính cạnh tranh cao như Premier League. (Ảnh: Manchester United) 

Sau 118 bàn cho MU trước đây, Ronaldo đã kịp nâng con số này lên 120 rất nhanh chóng với cú đúp chỉ trong 90 phút trận đấu đầu tiên với “Quỷ đỏ” sau 12 năm.

Chiến thắng 4-1 trước Newcastle ngay tại Old Trafford giúp MU tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 10 điểm sau 4 trận, bằng điểm với Chelsea nhưng xếp trên do trội hơn về chỉ số phụ.

Ở vòng 4 Premier League, Chelsea dễ dàng đánh bại Aston Villa 3-0 để đánh dấu chiến thắng thứ 600 tại Premier League, trong đó Romelu Lukaku tiếp tục chứng tỏ giá trị với 1 cú đúp bàn thắng.

Trong khi đó, cũng giống Ronaldo, 1 tân binh khác của Premier League là Odsonne Edouard cũng ghi dấu ấn trong trận ra mắt Crystal Palace, ghi liền 2 bàn thắng giúp Palace bất ngờ đánh bại Tottenham Hotspur 3-0 tại Selhurst Park. Sau 3 chiến thắng liên tiếp từ đầu mùa, Spurs đã phải nhận thất bại đầu tiên, nguyên nhân chính là do chơi thiếu người bởi tấm thẻ đỏ của trung vệ Japhet Tanganga ở phút 58.

Đương kim vô địch Manchester City vượt khó trên sân nhà của Leicester City, khi đồng hương của Ronaldo là Bernardo Silva ghi bàn thắng duy nhất cho nửa xanh thành Manchester, giúp đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola đánh bại “Bầy cáo” 1-0.

Arsenal cuối cùng cũng đã có chiến thắng đầu tiên cùng bàn thắng đầu tiên trong mùa giải mới. Pha lập công của tiền đao Pierre-Emerick Aubameyang giúp “Pháo thủ” giành chiến thắng 1-0 khá chật vật trước đội đứng áp chót bảng xếp hạng Norwich City.