Rơi máy bay quân sự Philippines, ít nhất 29 người thiệt mạng

NDO -

Quân đội Philippines cho biết trong một thông cáo, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy 29 thi thể trong vụ rơi máy bay quân sự chở 96 người ở miền nam nước này. 50 người khác đã được đưa tới bệnh viện. Lực lượng cứu nạn hy vọng sẽ tìm thấy người sống sót sau vụ tai nạn.

Công tác cứu nạn đang diễn ra tại hiện trường. (Ảnh: CNN)
Công tác cứu nạn đang diễn ra tại hiện trường. (Ảnh: CNN)

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 4/7 (giờ địa phương), một máy bay quân sự của Không quân Philippines chở theo 96 người, đã rơi xuống đảo Jolo. 

Lực lượng Đặc nhiệm chung Sulu cho biết trong một thông cáo: "Có người đã nhìn thấy nhiều binh sĩ nhảy ra khỏi máy bay trước khi máy bay rơi xuống đất. Những binh sĩ này có thể không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ do vụ tai nạn gây ra". 

Theo người phát ngôn quân đội Philippines, Đại tá Edgard Arevalo, không có dấu hiệu cho thấy máy bay bị tấn công. Cuộc điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ rơi máy bay chưa được triển khai. Các nỗ lực đang tập trung vào công tác cứu nạn và điều trị cho các nạn nhân

Trao đổi ý kiến với Reuters, người đứng đầu các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Cirilito Sobejana cho biết, máy bay rơi cách sân bay Jolo khoảng vài kilometers. Đảo này cách thủ đô Manila khoảng 950 km về phía nam.

Tướng Cirilito Sobejana nói thêm, máy bay đã trượt khỏi đường băng trong lúc tìm cách hạ cánh. Sau đó, máy bay bị rơi gần làng Bangkal tại thị trấn Patikul. 

Rơi máy bay quân sự Philippines, ít nhất 17 người thiệt mạng -0
Hình ảnh trên kênh truyền hình địa phương cho thấy, mảnh vỡ của máy bay bị cháy và khói dày đặc bốc lên từ thị trấn Patikul. (Ảnh: CNN)

“Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để giải cứu những người trên máy bay, các chỉ huy ở mặt đất đã có mặt. Họ đang cố gắng hết sức để dập đám cháy. Đến nay, chúng tôi đã giải cứu và điều trị vết thương cho 40 người”, Tướng Sobejana nói.  

CNN Philippines dẫn lời Tướng Sobejana cho biết, máy bay quân sự C-130 gặp nạn khi đang vận chuyển binh sĩ từ khu vực Cagayan de Oro, đảo Mindanao tới tỉnh Sulu. 

Nhiều người có mặt trên máy bay gần đây đã tốt nghiệp khóa huấn luyện quân sự cơ bản và đang được triển khai đến hòn đảo như một phần của lực lượng đặc nhiệm chung chống khủng bố ở khu vực có đa số người Hồi giáo.

Quân đội hiện diện dày đặc ở miền nam Philippines, nơi các nhóm chiến binh, bao gồm tổ chức bắt cóc đòi tiền chuộc Abu Sayyaf, vẫn đang hoạt động.

Rơi máy bay quân sự Philippines, ít nhất 17 người thiệt mạng -0

 Người dân xem khói bốc lên từ hiện trường máy bay rơi. (Ảnh: Reuters)

Ngoài chở các binh sĩ, máy bay C-130 Hercules còn chở theo năm phương tiện quân sự. 

Theo CNN, máy bay Lockheed C-130H Hercules mang số đăng ký 5125 mới tới Philippines trong thời gian gần đây. Website C-130.net cho hay, máy bay gặp nạn đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1988.

C-130 là máy bay có động cơ tua bin cánh quạt do Mỹ chế tạo. Đây là loại máy bay được quân đội của nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng. 

Thời gian gần đây, đã xảy ra một số vụ rơi máy bay quân sự tại Philippines. Đêm 23/6, trực thăng đa dụng S-70i Black Hawk của Không quân Philippines đã rơi ở phía bắc thủ đô Manila, khiến sáu thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Trước đó hai tháng, trực thăng MG-520 gặp nạn ở miền trung Philippines, cướp đi tính mạng của một phi công.

Rơi máy bay quân sự chở ít nhất 85 người ở Philippines